Số gia đình thuộc diện nghèo tại Anh tăng lên mức kỷ lục

Tình trạng việc làm bấp bênh và tiền công thấp là nguyên nhân khiến số gia đình lao động thuộc diện nghèo ở Anh tăng lên mức kỷ lục

Theo một báo cáo của tổ chức nghiên cứu chính sách xã hội có tên Quỹ Joseph Rowntree (JRF) công bố ngày 24/11, tình trạng việc làm bấp bênh và tiền công thấp là nguyên nhân khiến số gia đình lao động thuộc diện nghèo ở Anh tăng lên mức kỷ lục, với khoảng 70% số người tìm được việc làm trong năm qua phải nhận những việc làm có tiền công thấp hơn mức đủ sống.

Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn báo cáo đánh giá các xu hướng thay đổi xã hội ở Anh trong thập kỷ qua cho thấy những người có thu nhập thấp hiện nay phần lớn là những người trẻ đang phải ở nhà thuê thay vì những người trung niên ở nhà xã hội như trước đây.

JRF nhận định cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009 đã khiến thu nhập của người lao động nói chung bị giảm mạnh và điều này cũng dẫn tới sự thay đổi mạnh mẽ về sở hữu tài sản theo lứa tuổi.

Nếu như vào năm 1990, khoảng 40% người hưu trí ở Anh được liệt vào diện nghèo thì đến năm 2012-2013, tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn chưa đến 15%. Ngược lại, những người trong độ tuổi lao động có thu nhập dưới ngưỡng nghèo đã tăng từ 15% lên hơn 20% trong cùng giai đoạn này.

Theo JRF, rõ ràng có việc làm không còn con đường chắc chắn để thoát khỏi đói nghèo nữa, trong khi chế độ phúc lợi nhà nước nhìn chung đã đảm bảo để những người trung tuổi sẽ không phải sống dưới ngưỡng nghèo.

Bà Julia Unwin, Giám đốc điều hành JRF, nhận xét rằng bản báo cáo năm nay đã cho thấy một sự thay đổi thực sự trong xã hội Anh trong một giai đoạn tương đối ngắn. Bà bày tỏ lo ngại rằng trong tiến trình phục hồi kinh tế này vẫn có nhiều người phải sống trong cảnh nghèo. Do đó, Anh cần phải có một chiến lược toàn diện để đối phó với vấn đề này, trong đó chú trọng giải quyết căn nguyên của nghèo khó như tiền công thấp và chi phí thiết yếu cao.

Tại Anh, ngưỡng nghèo được xác định tùy theo số lượng thành viên trong gia đình. Sau khi trừ chi phí nhà ở, mức thu nhập được tính là "nghèo" ở Anh là 130 bảng/tuần đối với một người lớn, 224 bảng/tuần đối với một cặp vợ chồng chưa có con, 364 bảng/tuần đối với những gia đình có hai con tuổi từ 6 đến 14. Với các ngưỡng này, nguy cơ bị liệt vào diện nghèo không chỉ tồn tại với những người không có việc làm.

Hiện tại, Anh có khoảng 1,4 triệu người đang phải làm những việc bấp bênh có thu nhập thấp. Trong giai đoạn 2008-2013, lương trung bình làm việc toàn thời gian đã giảm từ 13,9 bảng/giờ xuống 12,9 bảng/giờ đối với nam giới và giảm từ 10,8 bảng/giờ xuống 10,3 bảng/giờ đối với phụ nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục