Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình khẳng định: Không có tiêu cực

Trước những hình ảnh lộn xộn trong phòng thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Nam Lương Sơn, đang lan truyền nhanh chóng trên Internet, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình khẳng định không có tiêu cực
Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình khẳng định: Không có tiêu cực ảnh 1Hình ảnh lộn xộn tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Nam Lương Sơn, Hòa Bình được thầy giáo Đỗ Việt Khoa đưa lên facebook cá nhân.

Trong báo cáo giải trình ngày 4/6 về vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Nam Lương Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình khẳng định "Không có thí sinh, cán bộ giáo viên vi phạm quy chế thi đến mức phải lập biên bản xử lý vi phạm quy chế.”

Trước đó, cộng đồng mạng đã lan truyền những thông tin và hình ảnh được cho là phản ánh sự lộn xộn, thiếu nghiêm túc và có sai phạm tại Hội đồng thi này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình giải trình.

Những thông tin, hình ảnh trên do thầy giáo Đỗ Việt Khoa đưa lên trang facebook cá nhân.

Lộn xộn do thí sinh... đến muộn

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình, những hình ảnh lộn xộn trên là do thí sinh đến muộn lúc đầu giờ.

Cụ thể, buổi sáng môn thi ngữ văn, có một số rất ít thí sinh quay sang bên cạnh. Các giám thị đã kịp thời chấn chỉnh, nhưng chưa đến mức độ phải lập biên bản xử lý vi phạm quy chế thi.

Buổi chiều, ca một, thi môn vật lý, hội đồng có hai phòng thi số 01 và 02.

Phòng thi số 01 gồm 24 thí sinh nhưng khi trống hiệu lệnh gọi thí sinh vào phòng thi (lúc 13 giờ), tại phòng thi này chỉ có 13 thí sinh. Sau đó tiếp tục có 8 thí sinh đi vào. Đúng 13 giờ 30 phút phát đề, còn thiếu 3 thí sinh. Sau khi phát đề 5 phút, 3 thí sinh này đã đến đủ.

Phòng thi số 02 có 15 thí sinh nhưng lúc 13 giờ chỉ có 5 thí sinh. Sau đó tiếp tục có 8 thí sinh đi vào. Đúng lúc 13 giờ 30 phút phát đề, còn thiếu 2 thí sinh. Sau khi phát đề 5 phút, 2 thí sinh này đã đến đủ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, đây là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo Hội đồng thi trong việc phối hợp với các gia đình để đôn đốc thí sinh đến tập trung trước khi vào phòng thi đúng thời gian quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình khẳng định: Không có tiêu cực ảnh 2Hình ảnh trên facebook của thầy Đỗ Việt Khoa.

Ca hai thi môn lịch sử, khi bắt đầu tính giờ làm bài được khoảng 15 phút, lãnh đạo hội đồng coi thi có nhận được phản ánh của giám thị Ngô Thị Tố Hoa, giám thị coi thi số 01 tại phòng thi số 02, là có đối tượng dùng camera, đứng ở tầng 3 tòa nhà 3 tầng của dân cách khu vực thi khoảng hơn 10 mét thò máy quay qua cửa sổ hướng về phía phòng thi.

Lãnh đạo hội đồng coi thi đã thông báo cho công an, bảo vệ khu vực thi để công án thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, nhưng khi công an vào kiểm tra thì không thấy người cầm máy quay và máy quay.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cũng khẳng định máy photocopy của trường đã được hội đồng coi thi niêm phong trước khi kỳ thi diễn ra. Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã yêu cầu công an bảo vệ kỳ thi tiến hành kiểm tra và cho ký cam kết không giao dịch và sử dụng máy photocopy của nhân dân gần khu vực nhà trường trong các giờ thi.

Sẽ trả lại tiền cho học sinh

Về thông tin trường này thu tiền của thí sinh để “chống trượt”, theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, qua báo cáo của trường Trung học phổ thông Nam Lương Sơn và kết quả xác minh cho thấy, tại cuộc họp cha mẹ học sinh ngày18/5/2014, nhà trường có chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 12 phổ biến đến các bậc cha mẹ học sinh mức thu 300.000 đồng mỗi học sinh để hỗ trợ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014.

Sở đã chỉ đạo trường thực hiện ngay việc trả lại học sinh số tiền trên và yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 12/6/2014.

Theo Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng, việc thu tiền như trên của trường Trung học phổ thông Nam Lương Sơn là hoàn toàn sai.

Ông Bằng cho biết, chính thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã gọi điện vào đường dây nóng của Bộ để phản ánh vào lúc nửa đêm về những tiêu cực này. “Cũng ngay lúc đó, tôi đã gọi điện cho thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình yêu cầu kiểm tra,” ông Bằng nói.

Trước những “lùm xùm” xung quanh Hội đồng thi Trung học phổ thông Nam Lương Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển khẳng định quan điểm của Bộ là sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế.

“Bộ luôn kiên quyết xử lý các gian lận thi cử, không bao che,” ông Hiển nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục