Sơ kết vận động theo gương Hồ Chí Minh tại Nga

Hội nghị nhằm biểu dương và nhân rộng nhân tố điển hình, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra biện pháp thực hiện vận động tốt hơn.
Chiều 29/11, tại Mátxcơva đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Liên bang Nga (2007-2009).

Hội nghị nhằm biểu dương và nhân rộng nhân tố điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp hữu hiệu hơn nhằm thực hiện tốt cuộc vận động, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc, hướng về quê hương, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và cộng đồng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Bùi Đình Dĩnh nêu rõ từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ và Cơ quan đại diện Việt Nam cùng các tổ chức quần chúng và cộng đồng ở Liên bang Nga đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động.

Đọc báo cáo tổng kết tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động, ông Đặng Hữu Trung, đã điểm lại những biện pháp và hoạt động thực tế, như khánh thành Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán; tổ chức thành công lớp bồi dưỡng báo cáo viên.

Ngoài ra còn có các hoạt động như phát động đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ và Đoàn thanh niên; sưu tầm tư liệu hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người tại Liên bang Nga; tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, 21 tập thể và 34 cá nhân đã được trao giấy khen về thành tích trong việc thực hiện cuộc vận động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục