Số liệu từ Trung Quốc làm giá dầu giảm trong phiên đầu tuần

Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2015 giảm 0,19 xu Mỹ xuống còn 46,40 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn giảm xuống 49,53 USD/thùng.
Số liệu từ Trung Quốc làm giá dầu giảm trong phiên đầu tuần ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Giá dầu thô giảm trong phiên sáng 2/11 tại châu Á sau khi nhà đầu tư nhận được những số liệu đáng thất vọng về khu vực chế tạo của Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu dầu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Trong phiên này, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2015 giảm 0,19 xu Mỹ xuống còn 46,40 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn giảm 3 xu Mỹ, xuống 49,53 USD/thùng.

Giám đốc phụ trách mảng dầu khí khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc hãng tư vấn - kiểm toán EY nhận định “các số liệu mới công bố ngày 1/11 đã phản ánh sự sụt giảm bất ngờ trong lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 10/2015, tháng giảm thứ ba liên tiếp, và tình trạng “nguội lạnh” của ngành dịch vụ."

Tuần trước, giá dầu đã tăng trong ba phiên liên tiếp sau thông tin sản lượng dầu tại Mỹ trong tháng Tám giảm 45.000 thùng/ngày so với mức 9,3 triệu thùng/ngày trong tháng Bảy, làm tăng hy vọng cải thiện tình trạng cung vượt cầu đang “dìm” giá dầu trên thị trường năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục