Số lượng khách Trung Quốc đến Malaysia có thể tăng trở lại

Để kéo khách du lịch Trung Quốc trở lại sau vụ MH370, chính phủ Malayssia đã tiến hành cung cấp thị thực miễn phí cho khách du lịch Trung Quốc đến thăm Malaysia.
Số lượng khách Trung Quốc đến Malaysia có thể tăng trở lại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: straitstimes.com)

Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama vừa đưa tin quan hệ song phương giữa nước này và Trung Quốc được dự báo ​​sẽ tăng cường hơn nữa trong năm nay do ''vận may'' của năm con Dê (theo quan niệm của người Trung Quốc) và các biện pháp chủ động mà hai nước sẽ thực hiện.

Phát biểu với các phóng viên tại bang Johor ngày 21/2, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng chính phủ Malaysia Wee Ka Siong cho biết một trong số những biện pháp chủ động mà chính phủ nước này thực hiện là cung cấp thị thực miễn phí cho khách du lịch Trung Quốc đến thăm Malaysia.

Ông Wee Ka Siong cho biết số lượng khách du lịch Trung Quốc vào Malaysia đã giảm kể từ giữa năm ngoái sau khi chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines biến mất vào ngày 8/3.

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh thị thực miễn phí được đưa ra vào cuối năm ngoái, xu hướng của khách du lịch Trung Quốc đã thay đổi, và đó là tín hiệu đáng mừng cho mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Ông Wee Ka Siong cũng cho biết, năm nay cũng là năm rất quan trọng đối với quan hệ song phương giữa Malaysia và Trung Quốc vì Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ có chuyến thăm đến quốc gia Đông Nam Á này.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Lý Khắc Cường đến Malaysia sau khi được bầu làm Thủ tướng vào tháng 3/2013. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Malaysia Huang Huikang cho hay Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu khách du lịch Trung Quốc đến thăm Malaysia trong năm nay, tăng từ 1,7 triệu người trong năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục