Số lượng phần tử khủng bố tăng 71% trong gần một năm

Có hơn 25.000 tay súng nước ngoài đến từ hơn 100 quốc gia đã tới gia nhập mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm ly khai khác.
Số lượng phần tử khủng bố tăng 71% trong gần một năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, ngày 1/4, một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho biết có hơn 25.000 tay súng nước ngoài đến từ hơn 100 quốc gia đã tới gia nhập mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm ly khai khác tại các quốc gia Iraq, Syria tới Afghanistan, Libya và Philippines.

Như vậy, con số này đã tăng 71% chỉ trong vòng gần một năm qua.

Báo cáo này, do một nhóm các chuyên gia giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào al-Qaeda, phân tích rằng từ giữa năm 2014 tới tháng 3/2015, số lượng các tay súng khủng bố nước ngoài trên toàn thế giới đã tăng 71%.

Ủy ban này nhấn mạnh làn sóng gia tăng các tay súng nước ngoài “cao hơn bất kỳ thời điểm nào từng được ghi nhận trước đây.”

Ủy ban này còn cảnh báo rằng các tay súng và mạng lưới của chúng “gây ra một mối đe dọa cấp bách và dài hạn,” đồng thời tạo ra “một vấn đề an ninh toàn cầu cấp thiết” cần phải được giải quyết trên nhiều mặt trận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục