Số người Australia gia nhập IS tăng gấp đôi trong năm 2014

Theo Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tối 27/9, ước tính có khoảng 120 công dân Australia đang ở Iraq và Syria ủng hộ IS và các nhóm khủng bố khác.Khaled Sharrouf - một trong những người Australia
Số người Australia gia nhập IS tăng gấp đôi trong năm 2014 ảnh 1Một người Australia đã gia nhập IS. (Nguồn: dailymail.co.uk)

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tối 27/9 cho biết số công dân nước này đang tham chiến trong hàng ngũ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq đã tăng gấp đôi năm 2014.

Phát biểu trước báo giới tại New York ở Mỹ, Ngoại trưởng Bishop nói: "Chúng tôi ước tính có khoảng 120 công dân Australia đang ở Iraq và Syria ủng hộ IS và các nhóm khủng bố khác. Con số này gấp đôi con số mà tôi từng báo cáo ở đây (New York) 12 tháng trước... Tuy nhiên, tôi không cho rằng con số này tiếp tục tăng gấp đôi vào năm tới. Chúng tôi đã đạt một số thành công trong việc ngăn chặn số lượng các tay súng khủng bố nước ngoài."

Theo Bộ trưởng, khoảng 30.000 người nước ngoài đến từ ít nhất 100 quốc gia đã gia nhập IS.

Năm 2014, Australia đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao và kể từ đó đã áp đặt các đạo luật an ninh quốc gia mới cũng như tiến hành các đợt truy quét khủng bố trong bối cảnh lo ngại về tình trạng quá khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục