Số người bị thương trong các vụ tai nạn về pháo tại Italy giảm

"Chỉ" có 71 trường hợp tai nạn do pháo ở Italy trong đêm cuối năm 2014, giảm mạnh so với Giao thừa các năm trước đó và cũng không có người nào thiệt mạng vì pháo.
Số người bị thương trong các vụ tai nạn về pháo tại Italy giảm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo bảng tổng kết sơ bộ về các vụ tai nạn do các loại pháo hoa, pháo nổ gây ra ở Italy trong đêm cuối năm 2014 rạng sáng ngày 1/1/2015, thì "chỉ" xảy ra 71 trường hợp tai nạn do pháo ở Italy, giảm mạnh so với Giao thừa các năm trước đó và cũng không có người nào thiệt mạng vì pháo.

Cụ thể, Giao thừa năm 2013 tại Italy có 361 người bị thương, trong đó có một vài ca nặng và rất nặng, chủ yếu là bỏng. Trước đó, Giao thừa năm 2012, có tới 600 trường hợp tai nạn do pháo. Điều đáng chú ý là năm nay là năm thứ hai liên tiếp không có người nào thiệt mạng tại nước này.

Hầu hết các vụ tai nạn của Giao thừa năm 2014 và các năm trước đều xảy ra ở miền Nam Italy, cụ thể là ở Napoli - thành phố lớn thứ ba của đất nước, vốn nổi tiếng là mê đốt pháo.

Một gia đình sống tại tòa nhà chung ở trung tâm Napoli đã đốt quả pháo lớn gây rạn trần căn hộ, khiến hai trẻ em bị thương và làm hư hại một vài xe ôtô đậu gần đó. Người dân sống trong cùng tòa nhà đã phải sơ tán ngay trong buổi sáng sớm của ngày đầu tiên Năm mới.

Theo báo chí Italy, việc kiểm soát nghiêm ngặt thị trường pháo ở Italy trước Năm mới là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc số lượng người bị thương do pháo nổ ở nước này giảm mạnh năm nay.

Trong vòng năm ngày trước Giao thừa, cảnh sát đã tịch thu hơn 5 tấn pháo lậu có sức công phá lớn ở Napoli và vùng phụ cận. Ở thủ đô Rome, hơn một tấn pháo khác cũng bị thu giữ. Hầu hết số pháo này được nhập lậu từ Trung Quốc và số lượng thu giữ tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2013.

Đáng chú ý là trong số pháo thu được ở Napoli, có những quả pháo tự tạo và theo cảnh sát, chúng có sức công pháo không khác gì đạn cối và bom cỡ nhỏ, có thể gây chết người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục