Số người chết vì tai nạn giao thông đường thủy giảm hơn 32%

Số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên phạm vi cả nước giảm 32,08%, so với cùng thời điểm năm 2014, xóa được điểm đen an toàn giao thông trên đường thủy nội địa.
Số người chết vì tai nạn giao thông đường thủy giảm hơn 32% ảnh 1Người dân mặc áo phao khi qua bến đò Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)

Tối 30/10, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã làm việc, kiểm tra, chỉ đạo công tác an toàn giao thông đường thủy nội địa tại thành phố Hải Phòng và phát động chiến dịch an toàn giao thông đường thủy toàn quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa toàn quốc nói chung, Hải Phòng nói riêng.

Phó Thủ tướng yêu cầu 3 việc cần triển khai. Một là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, quận, huyện, đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã trong toàn quốc phải kiểm tra tất cả các bến đò ngang, nếu để xảy ra tai nạn thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hai là các phương tiện thủy đều phải đảm bảo các phương tiện cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là phao cứu sinh và áo phao. Ba là Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam gắn hộp đen để theo dõi hành trình tất cả các phương tiện..., góp phần hiện đại hóa một bước việc quản lý, theo dõi, kiểm tra an toàn vận tải đường thủy.

Phó Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hải Phòng phải kiểm soát tốt các phương tiện vượt tải trọng nhằm giảm cơ bản tình trạng phá hoại đường giao thông; tình trạng xe dù, bến cóc, phóng nhanh, vượt ẩu, nhất là xe khách nhiều lần đã diễn ra, không đảm bảo an toàn.

Thành phố phải phát huy tốt hơn nữa công tác quản lý, kiểm soát phương tiện, để làm sao an toàn giao thông thành phố đảm bảo 3 tiêu chí như Nghị quyết Quốc hội đã giao cho từng địa phương.

Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ban An toàn giao thông thành phố có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác an toàn giao thông của thành phố đạt được nhiều thành tích như mong đợi của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết với chủ đề "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" và mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết," trong những năm qua, ngành đường thủy nội địa Việt Nam đã tích cực triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trọng tâm, trọng điểm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Nhờ đó, năm thứ năm liên tiếp, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng không xảy ra tại các bến khách ngang sông, dọc tuyến. Số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên phạm vi cả nước giảm 32,08%,  so với cùng thời điểm năm 2014, xóa được điểm đen an toàn giao thông trên đường thủy nội địa.

Tính đến ngày 15/9/2015, trên phạm vi cả nước xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, làm chết 38 người, bị thương 7 người, chìm đắm 82 phương tiện, ước tính khoảng 18,6 tỷ đồng (so với 9 tháng của năm 2014, tăng 9 vụ (bằng 10,97%), giảm 18 người chết (bằng 32,14%).

Thành phố Hải Phòng, có 19 tuyến sông trung ương với chiều dài 273,8 km và 13 tuyến sông địa phương với tổng chiều dài 180,48 km. Hiện, trên địa bàn thành phố có 5 tuyến vận tải đường thủy nội địa chính, 50 đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định, vận tải hợp đồng vói tổng số 93 phương tiện, 22 đơn vị kinh doanh vận tải khách ngang sông, 55 bến đón, trả hành khách...

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế, Ban an toàn giao thông thành phố đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương liên quan triển khai một số mô hình như: Bến đò Lâm, bến đò Nở “Văn hóa-an toàn” (quận Hồng Bàng); “Bến cảng Văn hóa-an toàn” (Công ty Xăng dầu khu vực 3); “Tuyến sông Cấm Văn hóa-an toàn” (tuyến sông Cấm được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chọn để xây dựng mô hình điểm)...

Những mô hình này đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, nhất là những người làm ăn, sinh sống trên và ven các tuyến đường thủy nội địa, các chủ bến, chủ phương tiện, đội ngũ thuyền viên, cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và chính quyền địa phương cùng tham gia vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa...

10 tháng qua, lực lượng công an thành phố và Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra xử phạt 1.769 trường hợp vi phạm, thu xử phạt hơn 4 tỷ đồng, trong đó có 323 trường hợp chở quá vạch mớn nước...

Cũng trong tối 30/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng 500 áo phao, dụng cụ nổi, phao cứu sinh cho đại diện một số doanh nghiệp vận tải thủy thuộc thành phố Hải Phòng; thăm cán bộ, chiến sỹ cảnh sát trên tàu làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy và thăm phương tiện vận tải khách thủy tại bến Bính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục