Số người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải tăng mạnh so với 2015

Tính từ đầu năm đến ngày 15/12, đã có gần 7.200 người di cư và tị nạn chết hoặc mất tích khi cố gắng vượt biển Địa Trung Hải đến Italy, Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus và Tây Ban Nha.
Số người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải tăng mạnh so với 2015 ảnh 1Người di cư được cứu trên Địa Trung Hải, cách Libya khoảng 37km về phía Bắc ngày 3/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số liệu thống kê của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) công bố ngày 16/12 cho biết tính từ đầu năm đến ngày 15/12, đã có gần 7.200 người di cư và tị nạn chết hoặc mất tích khi cố gắng vượt biển Địa Trung Hải đến Italy, Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus và Tây Ban Nha, tăng hơn 20% so với năm 2015.

Theo IMO, với thống kê trên, trung bình mỗi ngày khoảng 20 người di cư thiệt mạng và hai tuần trước khi kết thúc năm 2016, tổng số người chết có thể còn tăng thêm từ 200 đến 300 trường hợp.

Vượt Địa Trung Hải, tuyến đường mà gần 360.000 người di cư lựa chọn kể từ đầu năm đến nay vẫn là con đường nguy hiểm nhất, chiếm hơn 60% các vụ mất tích.

IOM cũng cho biết thêm rằng số người di cư thiệt mạng trên thế giới cũng đã tăng lên trong năm nay, đặc biệt là ở Bắc Phi và Nam Phi, Trung và Nam Mỹ, và trên biên giới giữa Mexico và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục