Số người nhập cư trái phép vào EU tăng gấp ba trong năm 2014

Số lượng người nhập cư trái phép vào châu Âu trong năm 2014 là 274.000 người, tăng gấp ba lần so với năm 2013, trong đó, phần lớn là người dân trốn chạy xung đột ở Syria.
Số người nhập cư trái phép vào EU tăng gấp ba trong năm 2014 ảnh 1Người di cư bất hợp pháp vào Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan quản lý biên giới châu Âu (Frontex) cho biết số lượng người nhập cư trái phép vào châu Âu trong năm 2014 là 274.000 người, tăng gấp ba lần so với năm 2013, trong đó, phần lớn là người dân trốn chạy xung đột ở Syria (khoảng 60.000 người).

Ngoài ra, người nhập cư vào châu Âu cũng đến từ Eritrea, Sudan hay Iraq. Phần lớn người nhập cư trái phép tập trung tại Libya, nơi mạng lưới buôn người phát triển mạnh. Libya là điểm xuất phát chính của người nhập cư sang châu Âu, để cập biển Italy.

Nhằm đối phó với tình trạng gia tăng người nhập cư trái phép, Liên minh châu Âu (EU) tăng cường các biện pháp và tiến hành một chiến dịch lớn.

Đầu tiên, EU dự kiến sẽ đưa ra chiến lược về nhập cư vào tháng Bảy. Tuy nhiên, hôm 4/3, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Frans Timmermans cho biết chiến lược này sẽ được đưa ra khoảng giữa tháng Năm.

EC cũng tiến hành cuộc thảo luận đầu tiên nhằm phác thảo chiến lược này. Chiến lược sẽ gồm bốn trụ cột, trong đó có việc cải thiện hệ thống cư trú cho người nhập cư.

Theo quy định Dublin, quốc gia nào tiếp nhận người nhập cư sẽ phải chịu trách nhiệm xem xét yêu cầu xin cư trú của họ. Điều này hiện đang đè nặng lên Italy và Hy Lạp là hai quốc gia cửa ngõ vào châu Âu của người nhập cư. Tuy nhiên, nhiều quốc gia EU không mặn mà với quy định này.

Bên cạnh đó, EU chú trọng tăng cường bảo vệ biên giới thông qua Frontex, với kinh phí 100 triệu euro/năm nhằm phối hợp hành động giữa các quốc gia thành viên EU trong việc kiểm soát nhập cư.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch EC Timmermans, các nước cần tăng cường hơn nữa ngân sách cho Frontex vì cơ quan này phải hỗ trợ các quốc gia thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới bên ngoài châu Âu.

Cuối cùng, châu Âu đang sẵn sàng cải tiến khả năng về nhập cư hợp pháp với việc đổi mới hệ thống thẻ xanh. Thẻ xanh được cấp cho những người lao động có trình độ tay nghề cao.

Hiện nay, Đức vừa khởi động một dự luật mới về nhập cư nhằm thu hút lao động tay nghề cao và đối phó với tình trạng dân số quốc gia giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục