Số người nhập cư từ Liên minh châu Âu sang Đức tăng mạnh

Nhật báo Die Welt ngày 2/7 dẫn báo cáo của Cơ quan Di cư và tị nạn liên bang Đức (BAMF) cho biết con số chính thức là 685.485 công dân EU, trong khi số công dân EU rời khỏi Đức chỉ là 303.036 người.
Số người nhập cư từ Liên minh châu Âu sang Đức tăng mạnh ảnh 1(Nguồn: AFP)

Trong năm ngoái, số người di cư từ các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU) tới Đức đã tăng lên mức kỷ lực - hơn 685.000 người - chủ yếu là công dân các nước Romania, Ba Lan và Bulgaria. 

Nhật báo Die Welt ngày 2/7 dẫn báo cáo của Cơ quan Di cư và tị nạn liên bang Đức (BAMF) cho biết con số chính thức là 685.485 công dân EU, trong khi số công dân EU rời khỏi Đức chỉ là 303.036 người.

Romania là nước có số dân tới Đức đông nhất trong năm ngoái (gần 175.000 người), sau đó là Ba Lan (150.000 người) và Bulgaria (70.000 người). 

Nền kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp là những điều tạo nên sức hấp dẫn của Đức đối với các lao động từ những nước thành viên khác trong EU.

Tháng 4 vừa qua, Đức đã đề xuất dự luật hạn chế đáng kể quyền của di dân EU tiếp cận hệ thống phúc lợi xã hội của nước này. 

Báo Die Welt cho biết tại Đức hiện có tổng cộng 4,1 triệu công dân EU đang sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục