Số người thiệt mạng do bão Seniang tại Philippines lên tới 35 người

Cơn bão nhiệt đới Seniang tràn vào miền trung và nam Philippines trong hai ngày qua gây lũ lụt và lở đất đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng, 28 người khác bị thương và tám người mất tích.
Số người thiệt mạng do bão Seniang tại Philippines lên tới 35 người ảnh 1Cây bị quật đổ trên một tuyến đường sau khi bão Jangmi quét qua tỉnh Cebu, Philippines. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 31/12, Hội đồng quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai Philippines (NDRRMC) cho biết cơn bão nhiệt đới Jangmi tràn vào miền Trung và Nam Philippines trong hai ngày qua gây lũ lụt và lở đất đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng, 28 người khác bị thương và tám người mất tích.

Đảo Mindanao và Visayas là hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 31 người chết và bảy người mất tích.

Bão Jangmi cũng buộc hơn 5.000 hộ gia đình phải sơ tán và 127.000 người bị ảnh hưởng.

Lực lượng cảnh sát biển Philippines cho biết gần 15.600 hành khách đã bị mắc kẹt tại các cảng khác nhau ở Visayas, Mindanao và khu vực phía Nam đảo Luzon.

Ngày 30/12, hãng hàng không Philippine Airlines Express và Cebu Pacific cũng đã phải hủy 14 chuyến bay nội địa đến và đi từ sân bay quốc tế Ninoy Aquino, sân bay Tagbilaran ở Bohol, tỉnh Masbate và một số sân bay khác.

Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Jangmi và gió mùa sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều nơi trên đảo Luzon và Visayas.

Cơn bão sẽ ra khỏi khu vực miền trung vào đêm 31/12 và quét xuống tỉnh cực nam Palawan trước khi ra khỏi Philippines vào ngày 1/1/2015.

Mỗi năm, trung bình Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão, trong đó có nhiều cơn bão gây chết người.

Năm 2013, siêu bão Haiyan, cơn bão mạnh chưa từng có đã đổ bộ vào quốc gia Đông Nam Á này, làm 7.350 người thiệt mạng và mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục