Số người thiệt mạng do tai nạn xe buýt ở Brazil tăng lên 54

Giới chức địa phương Brazil ngày 15/3 cho biết con số thương vong trong vụ tai nạn xe buýt tối 14/3 tại miền Nam nước này đã tăng lên 54 người, trong đó có 8 trẻ em và lái xe.
Số người thiệt mạng do tai nạn xe buýt ở Brazil tăng lên 54 ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức địa phương Brazil ngày 15/3 cho biết con số thương vong trong vụ tai nạn xe buýt tối 14/3 tại miền Nam nước này đã tăng lên 54 người, trong đó có 8 trẻ em và lái xe.

Hiện chưa có báo cáo về người nước ngoài đi trên chiếc xe này.

Tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt đang trong hành trình du lịch dài 300km từ Uniao da Vitoria đến miền biển Guaratuba thuộc bang Santa Catarina. Các nhân chứng cho biết lái xe mất kiểm soát khi đi vào vòng cua khiến xe bị lao xuống khe núi sâu 400 m.

Do địa hình xảy ra tai nạn khá phức tạp và trời tối nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện các đội cứu hộ địa phương mới chỉ cứu sống được 12 người và đang tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót.

Giới chức địa phương đã điều động hàng trăm nhân viên cứu hộ, xe cứu thương và trực thăng đến hiện trường.

Nhiều lái xe khi đã phải dừng lộ trình để hỗ trợ những người bị thương trước khi nhân viên cứu hộ đến làm nhiệm vụ.

Khu vực vùng núi Dona Francisca ở miền Nam Brazil là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm. Nơi đây có cánh rừng nguyên sinh và thảm thực vật rộng lớn. Cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2km đã có biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục