Số người thiệt mạng ở vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc tiếp tục tăng

Tính đến trưa 4/12, số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Khu Tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc ngày 3/12 đã tăng lên thành 32 người.
Số người thiệt mạng ở vụ nổ mỏ than ở Trung Quốc tiếp tục tăng ảnh 1 Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt tại hiện trường vụ nổ mỏ ở Xích Phong ngày 3/12. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tính đến trưa 4/12, số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Khu Tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc ngày 3/12 đã tăng lên thành 32 người.

Chính quyền thành phố Xích Phong và cơ quan an toàn lao động địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại mỏ than thuộc Công ty khai thác mỏ Baoma ở quận Yuanbaoshan của thành phố Xích Phong.

Công tác tìm kiếm cứu nạn đã được tiến hành​, trong khi nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Trung Quốc là nước sản xuất than đá lớn nhất thế giới và các vụ tai nạn liên quan đến hầm mỏ thường xuyên xảy ra.

Tháng 11 vừa qua, đã có 33 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than Kim Sơn Câu ở thị trấn Lai Tô, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc.

Hồi tháng 9, một vụ nổ hầm mỏ khác tại khu vực Ninh Hạ, miền Tây Bắc nước này, làm ít nhất 18 thợ mỏ thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục