Số người tị nạn tại Đức sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay

Số lượng người tị nạn và xin tị nạn tại Đức sẽ đạt mức kỷ lục 800.000 người trong năm nay, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái và gấp đôi mức dự báo hồi tháng Một.
Số người tị nạn tại Đức sẽ đạt mức kỷ lục trong năm nay ảnh 1Người di cư Syria trên các xuồng cứu sinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 19/8, Chính phủ Đức cho biết số lượng người tị nạn và xin tị nạn tại nước này sẽ đạt mức kỷ lục 800.000 người trong năm nay, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái và gấp đôi mức dự báo hồi tháng Một.

Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere nói: “Chúng tôi ước tính sẽ có 800.000 người tới Đức tại nạn hay xin tị nạn.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nước Đức hiện đã trở thành “thỏi nam châm” thu hút dòng người tị nạn đến từ châu Phi, châu Á và Trung Đông.

Berlin đang chỉ trích các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) không nỗ lực hơn về vấn đề này.

Số lượng người di cư trên khắp EU đã tăng mạnh trong những tháng gần dây. Nhiều người trong số đó đã mạo hiểm vượt biển để đến các nước Nam Âu, sau đó tìm cách tới những quốc gia giàu có hơn như Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục