Số người tị nạn vào Đức giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

Phần lớn người tị nạn tới Đức trong năm nay đến từ Syria (74.000 người), Albania (45.000), Iraq (16.600) và Afghanistan (16.300).
Số người tị nạn vào Đức giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái ảnh 1Người tị nạn ở Đức. (Nguồn: AP)

Ngày 12/10, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maizière cho biết số người tới nước này xin tị nạn kể từ đầu năm đến nay đã giảm mạnh, cho thấy hiệu quả của các biện pháp giải quyết khủng hoảng đang được áp dụng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin, Bộ trưởng Maizière cho biết từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, có khoảng 213.000 người tị nạn đăng ký ở Đức, giảm mạnh so với mức 577.000 người cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 9 vừa qua có 76.400 trường hợp nộp đơn, giảm 16,4% so với tháng trước đó.

Trong khi đó, tính từ đầu năm đã có 60.000 người tị nạn rời khỏi Đức, trong đó một phần tự nguyện hồi hương và một phần bị trục xuất.

Phần lớn người tị nạn tới Đức trong năm nay đến từ Syria (74.000 người), Albania (45.000), Iraq (16.600) và Afghanistan (16.300).

Theo Bộ trưởng Maizière, những nỗ lực hợp tác của Chính phủ Đức với các nước như Afghanistan và Maroc đã góp phần quan trọng vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn, và các trường hợp không có cơ hội được tị nạn sẽ phải nhanh chóng rời khỏi Đức.

Ông Maizière cũng cho biết thời gian tới sẽ có cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa lực lượng an ninh, tình báo và Cục Di trú và Người tị nạn Liên bang Đức (BAMF) nhằm kịp thời phát hiện và theo dõi các nghi can khủng bố núp bóng người tị nạn.

Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Cơ quan Lao động Liên bang Đức Frank-Jürgen Weise cho biết khoảng 400.000 người tị nạn tới Đức năm 2015, được phân bổ xuống các địa phương, đã được đăng ký và kiểm tra với sự hỗ trợ của quân đội liên bang.

Nhà chức trách đã kiểm tra kỹ tính xác thực của mỗi cuốn hộ chiếu, trong đó phát hiện khoảng 6% "có vấn đề."

Những cuốn hộ chiếu giả và có nghi vấn đã được chuyển cho lực lượng an ninh.

Ông Weise cũng cho biết khoảng 9.000 nhân viên hiện làm việc cho BAMF sẽ giải quyết được khoảng 700.000 đơn tị nạn trong cả năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục