Số người vượt Địa Trung Hải vào châu Âu giảm mạnh từ đầu năm đến nay

IOM cho biết số người di cư vượt Địa Trung Hải vào châu Âu từ đầu năm đến nay đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và xuống còn khoảng 60.000 người.
Số người vượt Địa Trung Hải vào châu Âu giảm mạnh từ đầu năm đến nay ảnh 1Người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển cứu ngoài khới Libya ngày 23/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số người di cư vượt Địa Trung Hải vào châu Âu từ đầu năm đến nay đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái và xuống còn khoảng 60.000 người.

Báo cáo công bố ngày 26/5 của IOM cho thấy số người di cư tới châu Âu bằng đường biển giảm mạnh, nhưng số người thiệt mạng trên hành trình tìm "miền đất hứa" này lại cao hơn.

Kể từ đầu năm đến nay, 1.530 người đã bỏ mạng khi vượt biển vào châu Âu, tăng so với 1.398 người thiệt mạng trong số khoảng 193.000 người di cư tới châu Âu của cùng kỳ năm ngoái.

[20 người di cư chết đuối trên Địa Trung Hải do tàu quá tải]

Cụ thể, theo IOM, trong 5 tháng đầu năm nay, khoảng 50.267 người di cư (chiếm 80%) đã tới Italy, 10.254 người còn lại tới Hy Lạp, Tây Ban Nha và Cộng hòa Cyprus.

Tuyến đường biển trên Địa Trung Hải nối Bắc Phi với các bờ biển của Italy vẫn là tuyến nguy hiểm nhất khi cướp đi mạng sống của khoảng 1.442 người.

Ngoài ra, còn khoảng 90 người di cư chết đuối khi chọn tuyến đường phía Tây Địa Trung Hải và vùng biển nhỏ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục