Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến

Số liệu mới công bố cho thấy số lao động nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ trong tuần trước giảm mạnh hơn dự kiến, xuống gần mức thấp nhất trong 42 năm qua.
Số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến ảnh 1Công nhân làm việc tại một nhà máy của Mỹ. (Nguồn: Bloomberg)

Bộ Lao động Mỹ ngày 8/10 công bố số liệu cho thấy số lao động nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này trong tuần trước giảm mạnh hơn dự kiến, xuống gần mức thấp nhất trong 42 năm qua.

Báo cáo của bộ trên cho biết trong tuần kết thúc ngày 3/10, lượng đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 13.000 đơn xuống 263.000 đơn, thấp hơn so với mức dự đoán 274.000 đơn của các chuyên gia tham gia cuộc thăm dò do hãng tin Reuters mới thực hiện.

Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7/2015, đồng thời là tuần thứ 31 liên tiếp con số này ở dưới ngưỡng 300.000 đơn. Theo Bộ Lao động Mỹ, không có yếu tố đặc biệt nào tác động tới thị trường lao động Mỹ tuần qua.

Trong tháng Chín, các doanh nghiệp Mỹ chỉ tuyển dụng thêm 142.000 việc làm, so với mức 136.000 việc làm trong tháng Tám, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 200.000 việc làm mới/tháng trong thời gian gần đây.

Trong một diễn biến có liên quan, theo biên bản cuộc họp mới nhất của Fed công bố cùng ngày, trong cuộc họp thường kỳ hai ngày 16-17/9 vừa qua của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan này tiếp tục duy trì mức lãi suất gần như bằng 0% được áp dụng từ tháng 12/2008 nhằm hỗ trợ đà phục hồi của nền kinh tế đầu tàu thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục