Số ôtô mới bán ra trong EU giảm 6,9% ở tháng 4

Theo thống kê của ACEA công bố ngày 16/4, số ôtô mới bán ra trong Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 4 vừa qua đã giảm 6,9%.
Theo thống kê của Hiệp hội các nhà chế tạo ôtô châu Âu (ACEA) công bố ngày 16/4, số ôtô mới bán ra trong Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 4 vừa qua đã giảm 6,9%.

Thống kê cho thấy, trong tháng qua đã có tổng cộng 1,018 triệu ôtô được bán ra trong EU với mức độ tương phản mạnh: Anh (+3,3%) và Đức (+2,9%) là hai thị trường lớn duy nhất đang tăng trưởng.

Trong khi đó, tại Pháp, số ôtô bán ra đã giảm xuống còn 1,9%, tuy nhiên, thành tích này của Pháp vẫn tốt hơn so với trong tháng 3. Ở Italy và Tây Ban Nha, số ôtô bán ra giảm mạnh lần lượt là -18% và -21,7%.

Theo ACEA, những nước bị ảnh hưởng nặng nhất do cuộc khủng hoảng kinh tế lại là những nước một lần nữa có số ôtô bán ra suy giảm mạnh nhất trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái: Hy Lạp (-56,7%) và Bồ Đào Nha (-41,7%). Đây là tháng thứ 7 liên tiếp số ôtô bán ra trong EU suy giảm. Trong 4 tháng đầu năm nay, mức suy giảm này là 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo thống kê trên, trong số các hãng chế tạo ôtô của EU, Volkswagen là hãng chế tạo ôtô có số xe bán ra nhiều nhất (250.023 chiếc), tiếp đó hãng PSA Peugeot Citroen với 129.576 chiếc. Đứng thứ 3 là hãng Renault (88.015 chiếc) và đứng thứ 4 là hãng Fiat (73.906 chiếc)./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục