Số ôtô tiêu thụ tại thị trường Mexico vượt ngưỡng 1 triệu chiếc

Tính đến hết tháng 10 vừa qua, lượng xe hơi tiêu thụ tại thị trường nội địa Mexico đã vượt ngưỡng 1 triệu chiếc, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2014.
Số ôtô tiêu thụ tại thị trường Mexico vượt ngưỡng 1 triệu chiếc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Tính đến hết tháng 10 vừa qua, lượng xe hơi tiêu thụ tại thị trường nội địa Mexico đã vượt ngưỡng 1 triệu chiếc, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2014, và đưa tốc độ tăng trưởng của phân khúc thị trường này lên tới gần 20%/năm.

Phóng viên TTXVN dẫn số liệu của Hiệp hội Công nghiệp xe hơi quốc gia Mexico (AMIA) ngày 4/11 cho biết tính riêng trong tháng 10 năm nay, số xe hơi bán ra thị trường trong nước lên gần 120.000 xe, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tổng số xe tiêu thụ trong tháng qua vượt 1,64 triệu chiếc, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo AIMIA, các hãng Nissan, General Motors (GM) và Volksvagen tiếp tục dẫn đầu về thị phần ôtô Mexico với tỷ lệ tương ứng là 26,2%; 18,8% và 16,5%.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà phân phối xe hơi Mexico (AMDA) Guillermo Prieto Treviño khẳng định ngành xe hơi Mexico sẽ “gây ngạc nhiên cho thế giới” với dự báo thị trường Mexico tiêu thụ trên 1,3 triệu xe trong năm nay.

Số xe xuất xưởng vượt ngưỡng 3,4 triệu chiếc, xuất khẩu trên 1,7 triệu xe và doanh thu vượt mốc 50 tỷ USD, phá vỡ mọi kỷ lục của năm 2006, thời điểm được coi là “mốc son” của ngành xe hơi Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục