Sơ suất khi trông trẻ, bé trai 5 tuổi bị chết đuối

Sáng 21/10, chị Hảo đưa con trai đến gửi tại nhà bà Trần Thị Dĩnh. Đến trưa chị đón con thì phát hiện cháu bé đã chết đuối tại ao.
Sáng 21/10, chị Phạm Thị Hảo, ở xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đưa con trai là cháu Lê Hoàng Nam, sinh năm 2004, đến gửi tại nhà bà Trần Thị Dĩnh, 54 tuổi, ở cùng quê.

Đến trưa 21/10, chị Hảo về đón con thì phát hiện cháu Nam đã chết đuối tại ao trong vườn nhà bà Dĩnh.

Bà Dĩnh nhận trông trẻ tại gia đình.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết là do bà Dĩnh sơ suất không quán xuyến để cháu Nam tự chơi, ra bờ ao và ngã xuống nước./.

Trần Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục