Số thương vong do hỏa hoạn ở Hà Nội tăng vọt 9 tháng qua

Con số thương vong do hỏa hoạn ở Hà Nội tăng vọt 9 tháng qua

Chín tháng đầu năm 2014, tại Hà Nội đã xảy ra 126 vụ cháy nổ, cướp đi sinh mạng của 18 người, tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái, dù số vụ cháy không tăng.
Con số thương vong do hỏa hoạn ở Hà Nội tăng vọt 9 tháng qua ảnh 1Đại tá Nguyễn Văn Sơn-Phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội. (Ảnh: Võ Phương)

Theo thống kê 9 tháng đầu năm, trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra 126 vụ cháy-nổ, cướp đi sinh mạng của 18 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản khoảng 50 tỷ đồng.

Báo cáo tại cuộc họp giao ban Thành uỷ chiều ngày 21/10, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hà Nội cho biết thêm so với cùng kỳ năm 2013, con số thương vong về người tăng vọt, nhiều hơn 12 người, trong khi số vụ cháy, nổ không tăng. 

Đại tá cũng cho biết, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ trên địa bàn Hà Nội 9 tháng qua chủ yếu vẫn là do chập điện, ngoài ra, sơ xuất trong sử dụng lửa cũng là một nguyên nhân.

Địa điểm xảy ra các vụ cháy tập trung ở nhà dân với 55 vụ, và các kho xưởng sản xuất với 27 vụ.

Tại cuộc họp, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cũng thông tin về 2 vụ cháy liên tiếp trong 1 đêm vừa xảy ra ngày 18/10 mới đây. Trong đó, vụ cháy tại tại kho công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hà (lô 38B-Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) diễn ra vào hồi 18 giờ 45 phút ngày 18/10 được coi là một trong những vụ cháy có thiệt hại về tài sản lớn nhất trong năm, ước tính sơ bộ trên 130 tỷ đồng.

Con số thương vong do hỏa hoạn ở Hà Nội tăng vọt 9 tháng qua ảnh 2Hiện trường vụ cháy ở Khu đô thị Nam Trung Yên.

Ngoài ra, vụ cháy tại lô E5 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa (Quận Cầu Giấy) Hà Nội cũng gây ra thiệt hại sơ bộ khoảng 10 tỷ đồng.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại cụ thể từ 2 vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục