Số vụ tấn công mạng nhằm vào Nhật Bản tăng ở mức kỷ lục

Nhật Bản: Số vụ tấn công mạng tăng kỷ lục trong nửa đầu năm 2014

Số vụ tấn công mạng nhằm vào Nhật Bản trong nửa đầu năm 2014 tăng mạnh, trong đó hơn 70% vụ sử dụng các thư nặc danh gửi chèn các mã độc đến các cơ quan chính phủ, tổ chức kinh tế.

Trung tâm an ninh mạng (SNS) của Nhật Bản ngày 11/9 cho biết số vụ tấn công mạng nhằm vào Nhật Bản trong nửa đầu năm 2014 tăng mạnh, trong đó hơn 70% các cuộc tấn công sử dụng các thư nặc danh gửi chèn các mã độc đến các cơ quan chính phủ, tổ chức kinh tế và người dân.

Mức độ tấn công cũng cho thấy tần suất và quy mô mà giới tội phạm mạng thực hiện nhằm vào các mục tiêu ở Nhật Bản đang ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo giám sát, số vụ tấn công mạng đã tăng thêm 216 cuộc tấn công so năm 2013, tương đương khoảng 7,5%, nhằm vào 6.500 cơ quan chính phủ và doanh nghiệp như Bộ Quốc phòng, nhà máy điện hạt nhân…

Trong số 70% các cuộc tấn công này, tội phạm mạng đã gửi các thư nặc danh chứa mã độc không thể kiểm tra để đánh lừa người nhận.

Ngoài ra, các đối tượng tấn công cũng sử dụng hình thức gửi file đính kèm nhằm dụ người nhận mở file để mã độc tự động xâm nhập vào máy tính. Tuy nhiên, phương thức này được cho đã giảm từ mức 53% xuống 40% so với năm 2013.

Báo cáo giám sát cũng cho biết phương thức tấn công đang được giới tội phạm ưa chuộng hiện nay là gửi các thư điện tử chứa nội dung được ngụy trang là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp, sơ yếu lý lịch của sinh viên xin việc…, chiếm 56%.

Cơ quan an ninh Nhật Bản ngày 11/9 cũng cho biết số tội phạm mạng bị bắt trong nửa đầu năm 2014 tuy có giảm 10% so với năm 2013, tương đương 3.697 vụ, song mức độ tấn công lại được ghi nhận là lớn nhất kể từ trước tới nay, với 54.103 vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục