Sốc với kỷ lục 51 độ trong đợt nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ

Kỷ lục nhiệt độ 51 độ C được ghi nhận ngày 19/5 tại thành phố Phalodi, thuộc bang sa mạc Rajasthan, trong bối cảnh cả nước đang chịu đợt nắng nóng mới.
Sốc với kỷ lục 51 độ trong đợt nắng nóng kinh hoàng ở Ấn Độ ảnh 1Những cánh đồng bị bỏ hoang do thiếu nước và thời tiết nắng nóng kéo dài tại khu vực Shankargarh, Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một thành phố ở phía Bắc Ấn Độ đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 51 độ C, cao nhất từ trước tới nay tại nước này.

Cơ quan khí hậu Ấn Độ ngày 20/5 cho biết kỷ lục nhiệt độ trên được ghi nhận ngày 19/5 tại thành phố Phalodi, thuộc bang sa mạc Rajasthan, trong bối cảnh cả nước đang chịu đợt nắng nóng mới. Kỷ lục trước đó là 50,6 độ, được ghi nhận năm 1956.

Nhiệt độ tại khu vực miền Bắc Ấn Độ thường ở mức trên 40 độ C vào tháng Năm và Sáu, những tháng nóng nhất trong năm, nhưng mức nhiệt hơn 50 độ C là bất thường.

Cơ quan khí hậu cảnh báo "đợt nóng nghiêm trọng" tại các khu vực miền Bắc và miền Tây sẽ kéo dài tới hết tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục