Softbank chi 32 tỷ USD mua công ty thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới

Tập đoàn viễn thông Nhật Bản SoftBank đã đạt thỏa thuận mua lại ARM Holdings của Anh - công ty hàng đầu thế giới về thiết kế vi mạch của thiết bị di động, với giá 32 tỷ USD.
Softbank chi 32 tỷ USD mua công ty thiết kế vi mạch hàng đầu thế giới ảnh 1Chủ tịch tập đoàn SoftBank Masayoshi Son. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn viễn thông Nhật Bản SoftBank ngày 18/7 đã đạt thỏa thuận mua lại ARM Holdings của Anh - công ty hàng đầu thế giới về thiết kế vi mạch của thiết bị di động, với giá 24,3 tỷ bảng (32 tỷ USD).

Theo thỏa thuận, SoftBank vẫn sẽ giữ nguyên ban quản lý của ARM. Cụ thể, không thay đổi trụ sở hiện tại ở thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh, cũng như các chi nhánh, đội ngũ quản lý dày dạn kinh nghiệm, cùng mô hình kinh doanh hiện nay dựa chủ yếu vào việc bán bản quyền công nghệ cho các công ty phần cứng như Apple, Samsung.

Tập đoàn SoftBank cũng cam kết sẽ tăng gấp ít nhất 2 lần số lượng nhân viên của ARM tại Anh và mở rộng nhân sự tại các chi nhánh ngoài quốc gia này trong 5 năm tới.

Về phần mình, ARM xác nhận công ty này và Tập đoàn SoftBank đã đạt được đồng thuận về các điều khoản sáp nhập, theo đó SoftBank sẽ trả 1.700 pence tiền mặt cho một cổ phiếu của ARM, cao hơn so với mức giá thông thường khoảng 43%. Bên cạnh đó, các cổ đông của tập đoàn này còn nhận được số cổ tức tương ứng với số cổ phần họ nắm giữ.

Công ty ARM có trụ sở tại thành phố Cambridge, được thành lập cách đây 25 năm và hiện có 4.000 nhân viên. Trong khi đó, SoftBank là nhà mạng thuộc hàng lớn nhất thế giới được sáng lập bởi tỷ phú Masayoshi Son. Nhà mạng này hiện có giá trị 68 tỷ USD và đang nắm giữ một cổ phần lớn tại Sprint - nhà mạng viễn thông lớn thứ tư tại Mỹ.

Thương vụ giữa ARM và SoftBank được đánh giá là một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục