Sôi động Giải Bóng đá Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Séc

Ngày 24/5, tại Prague đã diễn ra Giải Bóng đá Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Séc 2015 tranh Cúp BIDV. Giải do Liên Chi đoàn Thanh niên Việt Nam tại Séc phối hợp với ngân hàng BIDV tổ chức.
Sôi động Giải Bóng đá Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Séc ảnh 1Đội Most đoạt cúp vô địch Giải Bóng đá Thanh niên, Sinh viên 2015 (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Séc, ngày 24/5, tại Prague đã diễn ra Giải Bóng đá Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại Séc 2015 tranh Cúp BIDV.

Giải do Liên Chi đoàn Thanh niên Việt Nam tại Séc phối hợp với Hội Thanh niên, Sinh viên tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán, Hội Người Việt Nam và được sự tài trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), công ty Saparia và trường UNICORN College.

Giải Bóng đá Thanh niên, Sinh viên 2015 thu hút 15 đội từ khắp các tỉnh, thành của Séc và một đội khách mời từ Hungary. Cùng tham gia giải đấu bên cạnh các thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập và làm ăn tại Séc là những cầu thủ nghiệp dư người Séc gốc Việt, một số thanh niên mang hai dòng máu Việt-Séc.

Chị Nguyễn Thị Minh Xuân, Phó Bí thư Ban chấp hành Liên Chi đoàn Thanh niên Việt Nam tại Séc, Phó ban Tổ chức Giải, cho biết: "Giải Bóng đá thanh niên, sinh viên được tổ chức hằng năm nhằm đáp ứng nhu cầu thi đấu thể thao của sinh viên nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung, tạo cơ hội giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các bạn trẻ mang trong mình dòng máu Việt đang sinh sống, học tập và làm việc trên đất Séc.”

Giải diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thu hút đông đảo các bạn trẻ tới cổ vũ, một số trận đấu ở vòng tứ kết, bán kết và đặc biệt là trận chung kết thực sự có tính hấp dẫn cao.

Kết quả: Đội Most đến từ thành phố cùng tên đoạt Cúp BIDV sau lượt đá luân lưu, đội Brno đến từ thành phố cùng tên giữ giải nhì, đội Trường Đại học Kinh tế Praha VSE chiếm vị trí thứ ba. Đội UNOB (cũng từ thành phố Brno) được trao giải phong cách.

Ba cầu thủ cùng ghi bảy bàn thắng và đoạt danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc là Trần Duy Anh của đội VSE, Dương Đình Hiếu của UNOB và Dương Thanh Tùng của đội Most. Dương Thanh Tùng, 16 tuổi, còn là cầu thủ ít tuổi nhất giải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục