Somalia đẩy lùi cuộc tấn công của al-Shabab vào Dinh Tổng thống

Lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shabab đã tấn công vào Dinh Tổng thống Somalia song lực lượng an ninh đẩy lùi cuộc tấn công sau khi tiêu diệt ít nhất 9 tay súng.
Somalia đẩy lùi cuộc tấn công của al-Shabab vào Dinh Tổng thống ảnh 1Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Somalia sau vụ tấn công ngày 24/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Nội vụ Somalia cho biết ngày 8/7, lực lượng phiến quân Hồi giáo al-Shabab có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã tấn công vào Dinh Tổng thống nước này, nhưng lực lượng an ninh đã đẩy lùi cuộc tấn công sau khi tiêu diệt ít nhất 9 tay súng.

Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud không ở trong Dinh Tổng thống vào thời điểm phiến quân tấn công và hiện ông vẫn an toàn.

Trước đó, al-Shabab sáng sớm 8/7 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát Văn phòng Tổng thống Somalia sau một cuộc tấn công lớn.

Cảnh sát cho biết phiến quân tấn công vào Dinh Tổng thống từ hai hướng, cho nổ bom xe ở phía sau tòa nhà sau đó các tay súng tấn công qua lối vào tòa nhà.

Đây là lần thứ hai al-Shabab tấn công Dinh Tổng thống Somalia kể từ vụ tấn công hồi tháng Hai vừa qua và là cuộc tấn công thứ hai của nhóm phiến quân này nhằm vào các tòa nhà chính phủ trong vòng một tuần qua.

Trước đó, ngày 5/7, al-Shabab đã thừa nhận tiến hành vụ nổ bom xe gần tòa nhà quốc hội Somalia tại thủ đô Mogadishu và chỉ cách Dinh Tổng thống nước này vài trăm mét, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Cuối tháng Sáu vừa qua, al-Shabab cảnh báo sẽ tăng cường các cuộc tấn công tại thủ đô Mogadishu trong thời gian diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu từ ngày 29/6.

Phiến quân al-Shabab thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực chủ chốt của chính phủ hoặc lực lượng an ninh Somalia.

Tháng Năm vừa qua, nhóm này đã thực hiện một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào trụ sở quốc hội Somalia, làm một số bảo vệ và nhân viên quốc hội thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục