"Sơn La cần tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư"

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh cần tạo mọi điều kiện thu hút doanh nghiệp vào đầu tư.
Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 22/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực phấn đấu, kết quả đã đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La.

Nổi bật là bình quân 5 năm 2006-2010 tỉnh đạt mức tăng trưởng gần 14% theo hướng bền vững và hiệu quả, năng suất và sản lượng ngô đạt thứ 2 toàn quốc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp ( cao su, ngô, chăn nuôi bò sữa...) tích cực...Từ đó, đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách tăng, các vấn đề xã hội đạt được nhiều thành tựu, nhất là xóa đói giảm nghèo giảm nhanh...Đặc biệt là Sơn La đã thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về di dân tái định cư với 12.584 hộ, góp phần quan trọng đảm bảo cho nhà máy thủy điện Sơn La được triển khai đúng tiến độ.

Trên tin thần này, Thủ tướng mong muốn Sơn La tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Thủ tướng gợi ý, Sơn La cần khai thác tiềm năng lợi thế là đất đai để phát triển nông nghiệp, trước mắt là quy hoạch lại trồng rừng công nghiệp gắn với chế biến gỗ, đồng thời thâm canh tăng năng suất giống ngô, tăng nhanh diện tích trồng cây cao su và bông. Gắn với đó là phát huy lợi thế về khí hậu đẩy nhanh diện tích trồng cỏ và nuôi bò sữa ở Mộc Châu... tỉnh cần tạo mọi điều kiện thu hút doanh nghiệp vào đầu tư.

Thủ tướng lưu ý, Sơn La cần tận dụng lợi thế để phát triển công nghiệp ximăng, thủy điện...nhưng phải kiểm soát chặt chẽ môi trường, an toàn cho các hồ chứa nước.

Về việc triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp và kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, rà soát lại dồn vốn cho các công trình hoàn thành trong năm 2011, tiết kiệm chi tiêu công...

Nhấn mạnh những nhiệm vụ chính, quan trọng của Đảng bộ Sơn La trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, tiếp tục làm tốt công tác tái định cư, quan tâm công tác phòng chống ma túy, làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới...

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến về các kiến nghị của tỉnh liên quan đến Đề án “Ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2010-2015,” dự án kè suối Nậm La, nâng cấp Quốc lộ 37, bệnh viên đa khoa huyện Quỳnh Nhai.

Là tỉnh miền núi cao gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 12 dân tộc Sơn La đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt gần 14%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 650 USD....

Đặc biệt là phát huy lợi thế, Sơn La đang được đầu tư 57 nhà máy thủy điện với công suất 3.800 MW, trong đó có 3 nhà máy thủy điện lớn với công suất 3.150 MW ( Sơn La 2.400 MW, Huổi Quảng 540 MW, Nậm Chiến 198 MW). Đồng thời Sơn La cũng đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và phát triển cây ngô hàng hóa gắn với chăn nuôi bò sữa, cao su, chè...đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo năm 2005 là 46,03% xuống còn 25% vào cuối năm 2010.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Sơn La đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 14,5% so với năm 2010, ổn định sản xuất và đời sống cho các hộ dân tái định cư các dự án thủy điện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-5%.. /.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục