Sơn La: Khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng mua bán người

Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm 2 đối tượng về hành vi mua bán người.

Ngày 7/8, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vàng A Dế (tên gọi khác Vàng A Lầu) và Giàng A Sáng đều trú tại bản Háng Lìa, xã Háng Lìa, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán người.

Trước đó, vào khoảng tháng 10/2014, Vàng A Dế có quen em Vàng Thị Nhịa (tên gọi khác Vàng Thị Sinh, sinh năm 1998), trú tại bản Pú Sút, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp qua mạng xã hội và thường xuyên liên lạc qua điện thoại.

Đến tháng 3/2015, Vàng A Dế và Giàng A Sáng đã từ huyện Điện Biên Đông xuống nhà em Vàng Thị Nhịa tại huyện Sốp Cộp rủ đi chơi tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Ngay sau khi đến khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc thuộc địa phận huyện Phong Thổ, các đối tượng đã bán em Vàng Thị Nhịa cho một người đàn ông tên Vàng A Sử, trú tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ với giá 15 triệu đồng. Sau đó, đối tượng Vàng A Sử đã bán em Vàng Thị Nhịa cho một đối tượng khác ở bên kia biên giới.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Vàng A Dế, Giàng A Sáng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục