Sơn La: Nghỉ lễ, ba cháu nhỏ đi câu cá bị đuối nước

Chiều 30/4, năm cháu nhỏ rủ nhau đi câu cá ở ao cách nhà gần 2km đường đi bộ, sau đó ba cháu bị trượt chân xuống ao và chết đuối.

Khoảng 15 giờ chiều 30/4, tại bản Thèn Luông, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm ba cháu nhỏ thiệt mạng.

Ba nạn nhân là cháu Lò Thị Kim Ngân (sinh năm 2008), Lò Kim Oanh (sinh năm 2011), Hoàng Gia Hân (sinh năm 2008) do đi câu cá bị trượt chân xuống ao và chết đuối.

Trước đó, do được nhà trường cho nghỉ lễ, nên năm cháu là Lò Thị Kim Ngân, Hoàng Gia Hân, Lò Kim Oanh, Lò Văn Luân (sinh năm 2011) và Lò Văn Hiệp (sinh năm 2009) rủ nhau đi câu cá ở ao nhà của ông Lò Văn Vèn (ông nội của cháu Ngân), ao cách nhà gần 2km đường đi bộ.

Sau khi các cháu đi được khoảng 30 phút thì thấy hai cháu Oanh và Luân chạy hớt hải về bản báo có người bị trượt chân rơi xuống ao.

Khi dân bản đến vớt từ dưới ao lên thì cả ba cháu Ngân, Hân và Hiệp đã ngừng thở.

Sự việc thương tâm trẻ em đuối nước ở xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu (Sơn La) lần nữa lại cảnh báo cần quan tâm hơn đến trẻ em trong những ngày nghỉ lễ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục