Sơn La; Xét xử vụ án giết người, bắt cóc con tin

Từ 5 đến 9/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Lê Văn Thọ và đồng bọn về tội giết người, bắt cóc.
Từ ngày 5 đến 9/4, tại Sơn La, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Lê Văn Thọ và đồng bọn về tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.

12 bị cáo bị đưa ra truy tố bao gồm Lê Văn Thọ (33 tuổi), trú tại Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương; Lê Xuân Mẽ (31 tuổi), trú tại thị trấn Phù Thứ, Kinh Môn, Hải Dương; Đỗ Văn Nhuân(28 tuổi); Nguyễn Xong Toàn (23 tuổi); Đinh Thị Tâm (28 tuổi); Nguyễn Đức Toàn (25 tuổi), cùng trú tại thành phố Hòa Bình; Nguyễn Thái Nhật (28 tuổi), trú tại Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương; Tăng Bá Vinh (26 tuổi), trú tại phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương; Nguyễn Văn Thành (40 tuổi); Nguyễn Văn Liệu (54 tuổi), trú tại Đông Triều, Quảng Ninh; Nguyễn Văn Quang, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh; Hà Đức Tuyên, trú tại Hòa Bình.

Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thọ tổng cộng 27 năm tù với các tội danh giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đưa hối lộ. Bị cáo Lê Xuân Mẽ bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tòa tuyên phạt Tăng Bá Vinh 7 năm 1 tháng tù; Đỗ Văn Nhuân 7 năm tù; Nguyễn Văn Thành 10 năm tù; Nguyễn Xong Toàn 4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 1 đến 2 năm tù. Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Thái Nhật được tuyên trả tự do vì đã khấu trừ thời gian tạm giam.

Ngoài ra, các bị cáo Lê Văn Thọ, Lê Xuân Mẽ, Tăng Bá Vinh… phải bồi thường tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho cháu Sồng Thị Giang với số tiền 17 triệu đồng.

Riêng bị cáo Lê Văn Thọ còn phải bồi thường các khoản tiền cấp cứu, tiền viện phí, tiền bồi thường sức khỏe cho người bị hại Sồng A Dơ với số tiền 104 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3/3/2012, Lê Văn Thọ, Lê Xuân Mẽ, Tăng Bá Vinh, Đỗ Văn Nhuân, Nguyễn Xong Toàn đã có hành vi mang theo 4 khẩu đến bản Lũng Xá, Lóng Luông, Mộc Châu (Sơn La) vào nhà Sồng A Dế để đòi nợ. Khi không gặp được Dế các bị can đã bắt cóc cháu Sồng Thị Giang với mục đích buộc bố cháu Giang là Sồng A Dế phải đưa tiền 500 triệu đồng và 5 bánh heroin hoặc 5 lạng ma túy đá để chuộc cháu Giang.

Trên đường bỏ chạy, các bị can Lê Văn Thọ, Lê Xuân Mẽ, Tăng Bá Vinh đã sử dụng khẩu súng bắn nhiều phát đạn về phía những người dân chặn đường, làm anh Sồng A Dơ bị trúng một viên đạn vào phần bụng.

Sau khi bắt cóc cháu Giang, Thọ, Mẽ đã có nhiều cuộc điện thoại với Sồng A Dế để liên lạc về thời gian, địa điểm để Dế mang tiền, ma túy đến chuộc cháu Giang. Trong khi chờ gia đình cháu Giang mang tiền và ma túy đến để chuộc cháu Giang, Thọ đã chỉ đạo Toàn, Nhuân đưa cháu Giang về Hà Nội. Toàn đã rủ Đinh Thị Tâm đi cùng để bế cháu Giang.

Sau đó, Toàn đã ra đầu thú, còn Nhuân, Tâm đã bị Công an bắt quả tang khi đang trông giữ cháu Giang tại nhà nghỉ Ánh Dương (Hòa Bình).

Khi đang từ Hà Nội về Hải Dương các bị can Thọ, Mẽ đã bị tổ cảnh sát cơ động - Công an Thành phố Hà Nội phát hiện bắt quả tang trong xe có súng; để tổ công tác bỏ qua vi phạm các đối tượng đã cùng nhau góp tiền với tổng số tiền là 4.600.000đ đưa cho tổ công tác để xin tha.

Tổ công tác đã từ chối và lập biên bản vụ việc./.

Hữu Quyết (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục