Sông Đồng Nai sạt lở 3,7km đe dọa đường độc đạo

Bờ sông Đồng Nai đang bị sạt lở với chiều dài khoảng 3,7km, đe dọa nghiêm trọng hai con đường độc đạo về huyện Tân Uyên (Bình Dương).
Bờ sông Đồng Nai đang bị sạt lở 6 đoạn với chiều dài khoảng 3,7km, đe dọa nghiêm trọng hai con đường độc đạo về huyện Tân Uyên (Bình Dương) là ĐT746 và 747; có đoạn sông lấn đến đường ĐT746 chỉ còn 3m.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, nếu xuất hiện một trận mưa nữa thì hai con đường trên có đoạn sẽ bị cắt đứt.

Theo Sở Giao thông Vận tải, tình hình sạt lở bờ sông Đồng Nai có chiều hướng tiếp diễn và còn diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân đang sinh sống trên đường ĐT746 và 747. Nguyên nhân sạt lở là do khai thác cát và nhiều hồ nước ở thượng nguồn làm biến đổi dòng chảy.

Chiều 9/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải khẩn trương tìm phương án giảm thiểu việc sạt lở.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị làm bờ kè chống sạt lở. Tuy nhiên, việc làm kè bờ sông Đồng Nai tốn kém cả ngàn tỷ đồng mà chưa chắc thực hiện được vì dòng chảy sông Đồng Nai có nguồn nước rất sâu và phức tạp.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo nắn lại đường ĐT746 lấn sâu vào bên trong cách bờ sông Đồng Nai 2-3km nhằm đảm bảo lâu dài và có tầm nhìn phát triển huyện Tân Uyên và các vùng phụ cận của tỉnh. Trước mắt, tỉnh tập trung di dời dân ở những đoạn sông đang sạt lở nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục