Sony hướng đến thị phần lớn thứ 2 về máy tính bảng

Tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2012 sẽ nắm giữ thị phần lớn thứ hai về máy tính dạng bảng toàn cầu.
Quan chức điều hành của tập đoàn điện tử Sony Nhật Bản Kunimasa Suzuki cho biết tập đoàn này đặt mục tiêu đến năm 2012 sẽ nắm giữ thị phần lớn thứ hai về máy tính dạng bảng toàn cầu.

Sony sẽ đưa máy tính dạng bảng hiện đang được phát triển của mình vươn lên đứng hai sau mẫu iPad của Apple.

Phát biểu với các phóng viên tại Hội chợ hàng điện tử tiêu dùng diễn ra tại thành phố Las Vegas của Mỹ, ông Kunimasa nói: “Mặc dù chắc chắn iPad đang là ông vua trong phân khúc thị trường này, song vấn đề là ai sẽ đứng ở vị trí thứ hai.”

Sony hiện đang triển khai máy tính dạng bảng của mình, trong đó có cân nhắc nhiều giải pháp như có thể sẽ sử dụng hệ điều hành Android của Google và cho phép thiết bị này kết nối được với các điện thoại di động thông minh. Tuy nhiên, hiện hãng vẫn chưa quyết định thời điểm giới thiệu mẫu máy tính này./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục