Sony không gia hạn hợp đồng tài trợ với FIFA do thua lỗ

Sony không gia hạn hợp đồng tài trợ với FIFA do kinh doanh thua lỗ

Tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản đã quyết định không gia hạn hợp đồng tài trợ trị giá hàng trăm triệu USD với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Sony không gia hạn hợp đồng tài trợ với FIFA do kinh doanh thua lỗ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.fevaworks.net)

Tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản đã quyết định không gia hạn hợp đồng tài trợ trị giá hàng trăm triệu USD với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Quyết định được hãng điện tử khổng lồ này đưa ra giữa lúc đang làm ăn thua lỗ và trải qua quá trình tái cơ cấu.

Báo chí Nhật Bản ngày 25/11 cho biết hợp đồng tài trợ trị giá 33 tỷ yen (280 triệu USD) kéo dài tám năm qua với FIFA sẽ hết hạn trong năm nay và Sony sẽ không đàm phán gia hạn vì lo ngại thỏa thuận mới sẽ gây tốn kém cho công ty.

Theo một số nguồn tin không chính thức, Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ thay thế Sony trở thành nhà tài trợ chính của FIFA. Tuy nhiên, người phát ngôn của Sony không bình luận về thông tin này.

Sony là nhà tài trợ chính cho FIFA tại hơn 40 giải đấu, trong đó có World Cup 2010 tại Nam Phi và World Cup 2014 tại Brazil.

Hiện Sony đang nỗ lực cắt giảm chi phí sau khi báo cáo kinh doanh của tập đoàn này cho biết họ đã thua lỗ tới gần 1 tỷ USD trong thời gian từ tháng Tư đến tháng Chín./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục