S&P hạ xếp hạng tín nhiệm 4 ngân hàng lớn nhất của Hy Lạp

Các ngân hàng lớn nhất Hy Lạp gồm Alpha Bank, Eurobank, Ngân hàng quốc gia Hy Lạp và Piraeus Bank bị Standard and Poor's hạ mức xếp hạng tín nhiệm từ CCC+ xuống CCC.
S&P hạ xếp hạng tín nhiệm 4 ngân hàng lớn nhất của Hy Lạp ảnh 1(Nguồn: ekathimerini.com)

Ngày12/6, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Standard and Poor's (S&P) đã ra thông báo hạ mức xếp hạng tín nhiệm đối với bốn ngân hàng lớn nhất Hy Lạp.

Các ngân hàng Alpha Bank, Eurobank, Ngân hàng quốc gia Hy Lạp và Piraeus Bank bị hạ từ mức CCC+ xuống mức CCC.

S&P đánh giá các ngân hàng này gần như không thể trả được nợ trong vòng 12 tháng tới trong bối cảnh các chủ nợ gồm EU và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vẫn từ chối giải ngân cho Hy Lạp khoản cuối cùng 7,2 tỷ euro trong gói cứu trợ tổng thể trị giá 240 tỷ euro, sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng này sau hai lần gia hạn tính từ năm ngoái, bởi Athens không còn khả năng thanh toán cho IMF và EU trong mùa Hè này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục