Spyker Cars lập liên doanh xe Saab ở Trung Quốc

Spyker Cars NV vừa đạt được thỏa thuận trị giá 351 triệu USD về việc phân phối và sản xuất xe mang thương hiệu Saab ở Trung Quốc.
Spyker Cars NV, là công ty mẹ của hãng sản xuất xe hơi Saab, vừa tuyên bố đã đạt được thỏa thuận trị giá 245 triệu euro (351 triệu USD) với hai hãng ôtô của Trung Quốc là Zhejiang Youngman Lotus Automobile Co. và Pang Da Automobile Trade Co. về việc phân phối và sản xuất xe mang thương hiệu Saab ở Trung Quốc.

Thỏa thuận không mang tính ràng buộc với Youngman và Pang Da trên là nỗ lực mới nhất của Spyker nhằm vực dậy thương hiệu xe đang làm ăn thua lỗ mà hãng này đã mua từ tay hãng sản xuất xe hơi khổng lồ của Mỹ là GM hồi năm ngoái.

Theo thỏa thuận này, Youngman sẽ đầu tư 136 triệu euro để nắm giữ 29,9% quyền lợi trong Spyker và cổ phần trong hai liên doanh được thành lập để phân phối và sản xuất xe mang thương hiệu Saab ở Trung Quốc.

Ngoài ra, Pang Da sẽ tăng khoản đầu tư của mình vào Spyker lên mức 109 triệu euro so với mức đã thống nhất trước đây là 65 triệu euro để nắm giữ 24% cổ phần còn lại trong hãng này.

Tổng Giám đốc Spyker Victor Muller nhận định thỏa thuận mới này “sẽ tăng cường đáng kể tình hình tài chính của Saab và sẽ đảm bảo khoản tài chính trong thời gian trung và dài hạn cho Saab Automobile.”

Hiện Saab đang phải vật lộn để trang trải nợ nần cho các nhà cung ứng trong những tháng gần đây, thậm chí hãng này đã phải dừng sản xuất tại nhà máy của mình đặt tại phía Tây của Thụy Điển./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục