Sri Lanka, Ấn Độ quyết định thả tàu cá và ngư dân của nhau

Sri Lanka thông báo nước này và Ấn Độ đã quyết định thả các tàu cá của nhau trước thềm chuyến thăm Ấn Độ ngày 15/2 của Tổng thống Sri Lanka.
Sri Lanka, Ấn Độ quyết định thả tàu cá và ngư dân của nhau ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo THX, Quốc vụ khanh phụ trách ngư nghiệp Sri Lanka Dilip Wedaarachchi thông báo nước này và Ấn Độ đã quyết định thả các tàu cá của nhau trước thềm chuyến thăm Ấn Độ ngày 15/2 của Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena.

Ông Wedaarachchi cho biết Chính phủ Sri Lanka đã triển khai các biện pháp để thả 86 tàu của Ấn Độ. Số tàu này bị thu giữ khi các ngư dân Ấn Độ bị bắt trong vài trường hợp trên vùng biển Sri Lanka.

Ông Wedaarachchi nói thêm 24 tàu của Sri Lanka bị Ấn Độ bắt giữ cùng 6 ngư dân cũng sẽ được phóng thích khi Tổng thống Sri Lanka lên đường thăm Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến công du này, Tổng thống Sirisena sẽ hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi của nước chủ nhà và dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề ngư dân cũng như đề nghị ông Modi yêu cầu các tàu cá Ấn Độ không xâm nhập lãnh hải Sri Lanka./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục