Sri Lanka đang trở thành một trung tâm trung chuyển ma túy

Báo cáo thường niên năm 2015 của Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế (INCB) công bố mới đây cho biết Sri Lanka hiện là một điểm trung chuyển ma túy.
Sri Lanka đang trở thành một trung tâm trung chuyển ma túy ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/3, mạng tin Colombopage.com cho hay nhiều loại ma túy nguy hiểm, bao gồm cả heroin, đã được vận chuyển trái phép đến các nước thông qua Sri Lanka, biến nước này thành một trung tâm trung chuyển ma túy.

Theo Ủy ban Kiểm soát Ma túy Nguy hiểm Quốc gia Sri Lanka (NDDCB), heroin và cần sa là hai loại phổ biến nhất trên toàn quốc.

Hoạt động vận chuyển heroin vào Sri Lanka gia tăng đều đặn, chủ yếu thông qua các tuyến đường biển từ miền Nam Ấn Độ và Pakistan.

Trong năm 2014, NDDCB đã thu giữ 313kg heroin và 19.644kg cần sa được vận chuyển vào Sri Lanka.

Người đứng đầu NDDCB K.Gamage cho biết Chính phủ Sri Lanka đang xúc tiến thành lập một trung tâm trao đổi thông tin với các nước trong khu vực cũng như tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy.

Báo cáo thường niên năm 2015 của Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc tế (INCB) công bố mới đây cho biết Sri Lanka hiện là một điểm trung chuyển ma túy từ Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ đến châu Âu và các khu vực xa hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục