Sri Lanka đối mặt tình trạng khan hiếm nước sạch do hậu quả mưa lũ

Trung tâm quản lý thảm họa của Sri Lanka cho biết đợt mưa lũ đã làm 193 người thiệt mạng, 112 người bị thương và gần 600.000 người phải rời bỏ nhà cửa do bị hư hại nặng.
Sri Lanka đối mặt tình trạng khan hiếm nước sạch do hậu quả mưa lũ ảnh 1 Cảnh ngập lụt tại Kaluthara, Sri Lanka ngày 26/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 30/5 cho biết giới chức Sri Lanka đã kêu gọi người dân tại các vùng lũ cùng chung tay làm sạch những giếng nước bị nhiễm bẩn, do đợt mưa tồi tệ nhất ở nước này trong suốt 14 năm qua, đẩy người dân tại ít nhất 14 huyện phía Tây và Nam đất nước vào tình cảnh khan hiếm nước sinh hoạt.

Trong khi đó, Trung tâm quản lý thảm họa (DMC) của Sri Lanka cho cho biết đợt mưa lũ đã làm 193 người thiệt mạng, 112 người bị thương và gần 600.000 người phải rời bỏ nhà cửa do bị hư hại nặng.

Bộ trưởng cung cấp nước của Sri Lanka Rauf Hakeem cho biết nhiều trạm cấp nước phải ngừng hoạt động vì lũ, khiến 40% người dân vùng lũ không thể tiếp cận nguồn nước sạch và họ buộc phải tính đến việc làm sạch những giếng nước bị nhiễm bẩn trong vùng.

[Hàng trăm người thiệt mạng, mất tích do lũ lụt và lở đất tại Sri Lanka]

Trong một diễn biến liên quan, Hải quân Ấn Độ với 3 tàu chiến cùng đội ngũ y tế nước này đã nỗ lực tham gia cứu hộ người dân vùng lũ ở Sri Lanka.

Trung Quốc, Pakistan và một số nước khác cũng đã gửi hàng cứu trợ giúp đỡ người dân Sri Lanka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục