Sri Lanka đồng ý trao trả 85 ngư dân Ấn Độ đang bị giam giữ

Chính phủ Sri Lanka đã thông báo cho Cao ủy Ấn Độ ở Colombo rằng toàn bộ 85 ngư dân đang bị giam giữ, sẽ được trả tự do.
Sri Lanka đồng ý trao trả 85 ngư dân Ấn Độ đang bị giam giữ ảnh 1Ngư dân Ấn Độ. (Nguồn: freepressjournal.in)

Ngày 9/3, hãng ANI đưa tin Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết toàn bộ 85 ngư dân nước này đang bị giam giữ ở Sri Lanka sẽ sớm được trả tự do.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Bagley cho hay: ''Chính phủ Sri Lanka đã thông báo cho Cao ủy Ấn Độ ở Colombo rằng toàn bộ 85 ngư dân đang bị giam giữ, sẽ được trả tự do. Chúng tôi hiểu rằng những chỉ thị về vấn đề này cho các cơ quan hữu quan ở Sri Lanka đã được đưa ra."

Liên quan tới việc một ngư dân Ấn Độ bị cho là do Hải quân Sri Lanka sát hại, ông Bagley cho biết Cao ủy Ấn Độ đã chuyển vấn đề này tới ''các cấp cao nhất có thể ở Colombo'' và đã được đảm bảo rằng vấn đề này sẽ được ''điều tra thấu đáo."

Trước đó, mạng Zee News đưa tin một nguồn tin chính phủ cấp cao của Ấn Độ cho biết Sri Lanka và Ấn Độ ngày 8/3 đã nhất trí trả tự do cho các ngư dân bị bắt giữ sau một cuộc thảo luận cấp cao giữa hai bên sau vụ việc một ngư dân Ấn Độ bị sát hại, nhằm xoa dịu căng thẳng.

Cụ thể, Sri Lanka sẽ trả tự do cho 85 ngư dân Ấn Độ, trong khi Ấn Độ sẽ trả tự do cho ít nhất 19 ngư dân Sri Lanka./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục