Sri Lanka: Tổng tuyển cử quyết định tương lai cựu Tổng thống Rajapakse

Cử tri Sri Lanka đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sẽ quyết định tương lai chính trị của cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse, người đang cạnh tranh cho chiếc ghế thủ tướng.
Sri Lanka: Tổng tuyển cử quyết định tương lai cựu Tổng thống Rajapakse ảnh 1Cựu Tổng thống Rajapakse trong chiến dịch vận động tranh cử ở Colombo ngày 28/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/AP, ngày 17/8, cử tri Sri Lanka đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sẽ quyết định tương lai chính trị của cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse, người đang cạnh tranh cho chiếc ghế thủ tướng, 8 tháng sau khi bất ngờ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống tại đảo quốc Nam Á này.

Các điểm bầu cử trên khắp Sri Lanka mở cửa từ lúc 7 giờ sáng giờ địa phương (1 giờ 30 GMT) và dự kiến đóng cửa lúc 14 giờ (giờ địa phương).

74.000 cảnh sát và lực lượng bán quân sự đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho sự kiện này.

Quốc hội Sri Lanka có 225 ghế. Do đó, chính đảng hay liên minh nào giành được từ 113 ghế trở lên sẽ có quyền đứng ra thành lập chính phủ mới.

Ông Rajapakse lãnh đạo Sri Lanka trong suốt 9 năm, trước khi thất bại trước nhân vật từng là đồng minh trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/1.

Hiện ông đang chạy đua vào chức thủ tướng, vị trí quyền lực thứ 2 sau tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục