Sri Lanka trao trả số lượng lớn ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ

51 ngư dân Ấn Độ đã được hồi hương về nước sau khi số ngư dân này được Hải quân Sri Lanka bàn giao cho Cảnh sát biển Ấn Độ tại đường Ranh giới hàng hải quốc tế trên vịnh Palk.
Sri Lanka trao trả số lượng lớn ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: indianexpress.com)

Ngày 11/1, hãng thông tấn PTI đưa tin 51 ngư dân Ấn Độ đã được hồi hương về nước sau khi số ngư dân này được Hải quân Sri Lanka bàn giao cho Cảnh sát biển Ấn Độ tại đường Ranh giới hàng hải quốc tế trên vịnh Palk.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ấn Độ và Sri Lanka mới đây tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng tại Colombo và cam kết tăng cường đàm phán, thúc đẩy giải quyết vấn đề ngư dân.

Trước đó, Ấn Độ đã trả tự do cho 3 ngư dân Sri Lanka từ nhà tù Puzhal ở bang Chennai và bàn giao cho Hải quân Sri Lanka.

Việc tăng cường đàm phán và trao trả ngư dân giữa Ấn Độ và Sri Lanka gần đây được xem là có bước tiến lớn, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc giải quyết vấn đề ngư dân, vốn là nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục