Sri Lanka và Pakistan ký thỏa thuận về năng lượng nguyên tử

Pakistan và Sri Lanka đã ký kết 6 thỏa thuận, gồm cả thỏa thuận về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh đảo quốc này đang hướng tới mục tiêu xây dựng nhà máy hạt nhân.
Sri Lanka và Pakistan ký thỏa thuận về năng lượng nguyên tử ảnh 1Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 6/4, Pakistan và Sri Lanka đã ký kết 6 thỏa thuận, gồm cả thỏa thuận về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh đảo quốc có tầm quan trọng chiến lược này đang hướng tới mục tiêu xây dựng nhà máy hạt nhân đầu tiên.

Các văn kiện trên được ký nhân chuyến thăm của tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena tới Pakistan.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các thỏa thuận cấp khu vực và quốc tế, ký 6 thỏa thuận trong các lĩnh vực quản lý thiên tai, thể thao, vận tải biển, năng lượng nguyên tử... Chi tiết về những thỏa thuận này hiện chưa được công bố, song trước đó, Sri Lanka từng ký một thỏa thuận với Ấn Độ hồi tháng 2 để thiết lập nền tảng cho ngành năng lượng nguyên tử của Sri Lanka, trong đó bao gồm cả hoạt động đào tạo nhân lực.

Tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena, người vừa lên nắm quyền hồi tháng 1/2015, đã tới Pakistan hôm 5/4 trong chuyến công du cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Dự kiến, ông Sirisena sẽ gặp người đồng cấp Pakistan Mamnoon Hussain trong chuyến thăm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục