Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Bác sỹ Lương được tại ngoại

Chiều nay, bác sỹ Hoàng Công Lương là một trong 3 bị can liên quan đến sự việc có 8 người tử vong do chạy thận nhân tạo hôm 29/5, đã được tại ngoại.

Chiều nay, bác sỹ Hoàng Công Lương (Khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) là một trong 3 “bị can” liên quan đến sự việc có 8 người tử vong do chạy thận nhân tạo hôm 29/5, đã được tại ngoại.

[Sự cố y khoa ở Hòa Bình: Hóa chất cực độc đưa vào ở khâu nào?]

Trước đó, ngày 22/6, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Bị can Bùi Mạnh Quốc (sinh năm 1986), trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước Trâm Anh, bị khởi tố về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.”


[Hội Hồi sức gửi đơn lên Bộ Công an về việc bắt bác sĩ Lương]

Bị can Trần Văn Sơn (sinh năm 1990), trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình), cán bộ phòng Vật tư, trang thiết bị y tế-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Bị can Hoàng Công Lương (sinh năm 1986), trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (Hà Nội), bác sỹ khoa Hồi sức tích cực-Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về chữa bệnh.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục