Sự cố MH370 không ảnh hưởng nhiều đến du lịch Malaysia

Lượng khách du lịch đến Malaysia trong năm tháng đầu năm 2014 đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,5 triệu lượt khách bất chấp sự cố MH370.
Sự cố MH370 không ảnh hưởng nhiều đến du lịch Malaysia ảnh 1Tháp đôi Petronas. (Nguồn: Reuters)

Báo cáo Kinh tế 2014-2015 của Malaysia cho biết, lượng khách du lịch đến nước này trong năm tháng đầu năm 2014 đã tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,5 triệu lượt khách.

Singapore dẫn đầu với 5,8 triệu lượt khách, tiếp đến là Indonesia với 1,1 triệu lượt khách và Trung Quốc với 700.000 lượt khách.

Báo cáo cũng cho biết Malaysia vẫn là một điểm đến yêu thích của các khách du lịch Hồi giáo, với 2,2 triệu lượt khách Hồi giáo đến trong năm tháng đầu năm nay, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ trưởng Du lịch Nazri Aziz cho biết thời gian qua ngành du lịch Malaysia nói chung đã không bị ảnh hưởng bởi sự cố máy bay mất tích MH370 hồi tháng Ba vừa qua, ngoài lượng khách Trung Quốc giảm.

Trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 15/10, ông Nazri Aziz tự tin rằng Malaysia sẽ đạt được mục tiêu đón 28 triệu lượt khách trong Năm du lịch Malaysia 2014.

Ông Nazri Aziz cho biết lượng khách Trung Quốc đến Malaysia từ tháng 1-7/2014 đạt gần 997.400 lượt, giảm 11,8% so với cùng thời gian năm 2013.

Tuy nhiên, Bộ đã và đang làm việc tích cực với các cơ quan chức năng Trung Quốc, các hãng du lịch và khách sạn địa phương về các chiến lược lấy lại niềm tin của du khách.

Thông qua các cuộc thảo luận, phía Trung Quốc hứa sẽ thực hiện 180 chuyến bay từ Trung Quốc đến Malaysia trong khoảng thời gian từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015, và cho đến nay 19.199 vé đã được đặt.

Du lịch là một trong những ngành đóng góp lớn cho kinh tế Malaysia. Năm 2013, quốc gia Đông Nam Á này đón 25,7 triệu lượt khách quốc tế, thu về 65,44 tỷ ringgit (19,94 tỷ USD).

Ngành này đặt mục tiêu đón 28 triệu lượt du khách quốc tế, thu 76 tỷ ringgit (23,15 tỷ USD) năm 2014 và 29,4 triệu lượt khách quốc tế với doanh thu 89 tỷ ringgit (27,11 tỷ USD) trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục