Thành lập Sư đoàn liên quân Hàn-Mỹ nhằm đối phó với Triều Tiên

Sư đoàn liên quân Hàn-Mỹ chính thức thành lập nhằm đối phó Triều Tiên

Ngày 3/6, Sư đoàn liên quân Hàn-Mỹ đã chính thức ra mắt bằng một buổi lễ được tổ chức tại Căn cứ Red Cloud của Mỹ tại thành phố Uijeongbu ở tỉnh Gyeonggi.
Sư đoàn liên quân Hàn-Mỹ chính thức thành lập nhằm đối phó Triều Tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: upi)

Đài KBS đưa tin, ngày 3/6, Sư đoàn liên quân Hàn-Mỹ đã chính thức ra mắt bằng một buổi lễ được tổ chức tại Căn cứ Red Cloud của Mỹ tại thành phố Uijeongbu ở tỉnh Gyeonggi.

Đây là lực lượng cấp sư đoàn đầu tiên trên thế giới được hình thành do sự kết hợp giữa quân đội hai nước.

Sư đoàn này sẽ hoạt động dưới hình thức Bộ tham mưu liên quân Hàn-Mỹ trong thời bình, còn khi chiến sự nổ ra thì sẽ tham chiến với danh nghĩa một sư đoàn kết hợp của lực lượng Sư đoàn 2 của Mỹ và Lữ đoàn tăng thiết giáp 16 của Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí thành lập Sư đoàn liên quân hồi tháng 7/2014 để đối phó với những mối đe dọa từ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục