Sự hậu thuẫn của Nga tại Syria có thể gây đối đầu với liên quân

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng sự hỗ trợ quân sự của Nga dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể làm tăng nguy cơ đối đầu với lực lượng liên quân đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Sự hậu thuẫn của Nga tại Syria có thể gây đối đầu với liên quân ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại một cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 21/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 23/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng sự hỗ trợ quân sự của Nga dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể làm tăng nguy cơ đối đầu với lực lượng liên quân đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại đây.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Italy La Stampa, Ngoại trưởng Kerry cho biết ông đã bày tỏ với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về mối quan ngại của Mỹ trước việc Nga hậu thuẫn Tổng thống Assad trong cuộc nội chiến tại Syria vốn đã bước sang năm thứ 5.

Ông Kerry nói: "Những hành động của Nga có thể càng khiến xung đột leo thang và cướp đi sinh mạng của nhiều người vô tội nữa, làm tăng dòng người di cư và có nguy cơ dẫn đến đối đầu với lực lượng liên quân chống IS ở Syria."

Trong khi đó, Israel cũng đã bày tỏ quan ngại rằng sự can thiệp Nga trong cuộc xung đột ở Syria có thể vô tình dẫn tới xung đột giữa các lực lượng Nga và Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục