Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu

Bên cạnh nỗi lo sợ về "sói đơn độc,” những vụ tấn công đẫm máu đến từ những đối tượng đơn lẻ, thì một nhân vật trong thế giới ảo, Pokemon, cũng đã khuấy động thế giới những ngày gần đây.
Nguy cơ khủng bố "sói đơn độc” đang đe dọa nước Đức và châu Âu
Rạng sáng 23/7 theo giờ Hà Nội, cảnh sát thành phố Munich của Đức xác nhận đang xảy ra tấn công khủng bố ở thành phố này sau khi 3 đối tượng dùng súng bán tự động bắn loạn xạ vào người dân ở khu vực Trung tâm thương mại Olympia.

Vụ tấn công khủng bố này cho thấy, môtíp “Sói đơn độc,” hay những đối tượng đơn lẻ thực hiện các vụ tấn công đẫm máu, đang trở nên phổ biến và trở thành mối nguy cơ lớn hơn ở Đức và các nước Tây Âu.

Những vụ việc ở Nice, Pháp cách đơn hơn một tuần hay vụ xả súng ngày 22/7 ở Munich, Đức cho thấy chỉ có một đối tượng đơn lẻ đứng ra thực hiện toàn bộ vụ tấn công mà vẫn có thể gây ra những thương vong rất lớn. Đây thực sự là một điều hết sức đáng quan ngại ở châu Âu trong thời điểm hiện nay.

Số lượng các đối tượng "sói đơn độc" cũng dường như ngày càng gia tăng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Xem thêm tại đây: Nguy cơ khủng bố "sói đơn độc” đang đe dọa nước Đức và châu Âu

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 1Cảnh sát Đức tại hiện trường vụ xả súng ở Munich. (Nguồn: cnn.com)
Anh từ bỏ vai trò chủ tịch luân phiên EU hậu Brexit
Ngày 20/7, Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May thông báo nước này sẽ không đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) theo kế hoạch vào năm tới.

London từ bỏ vai trò này sau khi người dân Anh lựa chọn quyết định rời khỏi EU (còn gọi là Brexit) trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng trước.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Tusk đã hoan nghênh quyết định nhanh chóng của tân Thủ tướng Anh để hội đồng chọn quốc gia thay thế.

Ông thông báo Estonia sẽ thay thế Anh đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong nửa cuối năm 2017.

Xem thêm tại đây: Estonia sẽ thay thế Anh giữ chức Chủ tịch luân phiên EU

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 2(Nguồn: deredactie.be)
Điền kinh Nga không được tham dự Olympic Rio do doping
Ngày 21/7, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của Nga đối với quyết định cấm các vận động viên nước này tham dự những nội dung thi đấu điền kinh tại Olympic Rio do nạn sử dụng doping ở nước này.

Tuyên bố của CAS nêu rõ: "CAS bác bỏ tuyên bố/kháng cáo của Ủy ban Olympic Nga (ROC) và 68 vận động viên Nga."

Nguồn tin từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) khẳng định đoàn vận động viên Nga sẽ không bị lệnh cấm "hội đồng" tại Olympic Rio 2016 sau bê bối doping vừa qua.

Theo đó, IOC sẽ để cho các cơ quan điều hành thể thao riêng rẽ quyết định việc liệu có những vận động viên Nga "trong sạch" và sẽ được phép thi đấu tại Olympic Rio 2016.

Xem thêm tại đây: Điền kinh Nga không được tham dự Olympic Rio do doping

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 3Tại Phòng thí nghiệm về doping ở thủ đô Moskva ngày 23/9/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ông Trump chính thức thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa
Tối 21/7 (sáng 22/7 theo giờ Việt Nam), tỷ phú Donald Trump đã chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 vào ngày 8/11 tới.

Trong bài diễn văn kết thúc Đại hội toàn quốc lần thứ 41 của đảng Cộng hòa diễn ra ở thành phố Cleverland (bang Ohio), ông Trump đã tuyên bố chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử năm nay.

Như vậy, ông Donald Trump sẽ chính thức bước vào cuộc chạy đua "song mã" với một đối thủ Dân chủ sau khi đảng Dân chủ tiến hành đại hội đảng toàn quốc từ ngày 25-28/7 tới.

Xem thêm tại đây: Sự gắn kết gượng gạo trong Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 4Ông Donald Trump phát biểu tại thủ đô Washington, Mỹ ngày 10/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội 99 tướng quân đội liên quan tới âm mưu đảo chính
các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/7 cho biết giới chức nước này đã chính thức buộc tội 99 trong khoảng 360 tướng quân đội, những người được cho là có dính líu tới vụ đảo chính bất thành hôm 15/7.

Theo nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ thêm 14 viên tướng sau âm mưu đảo chính nói trên.

Cùng ngày, Nhật báo Sabah thân chính phủ đưa tin tổng cộng có 30 nhân viên cấp cao trong Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cách chức, với cáo buộc có liên quan tới âm mưu đảo chính vừa qua.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 23/7 đã ký sắc lệnh cho phép kéo dài thời hạn tạm giam mà không cần buộc tội các đối tượng tình nghi trong vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua lên 30 ngày; đồng thời đóng cửa một loạt cơ sở được cho là liên quan trong vụ việc trên.

Đây là sắc lệnh đầu tiên của Tổng thống Erdogan trong khuôn khổ quy chế tình trạng khẩn cấp đã được ông này ban bố hôm 20/7 vừa qua.

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 5Cảnh sát bắt giữ các binh sỹ tham gia đảo chính tại Quảng trường Taksim ở Istanbul. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Máy bay AN-32 của Không quân Ấn Độ chở 29 người mất tích
Một chiếc máy bay của Không quân Ấn Độ chở theo 29 người đã mất tích hôm 22/7 khi đang trên đường tới Cảng Blair, thủ phủ của quần đảo Andaman và Nicobar của nước này.

"Một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành, máy bay khởi hành lúc 8 giờ 30 sáng và dự kiến hạ cánh ở Cảng Blair lúc 11 giờ 30," nguồn tin từ Không quân Ấn Độ nói với AFP.

Theo kênh NDTV, máy bay mất tích là chiếc AN-32, cất cánh từ căn cứ quân sự Tambaram ở gần Chennai.

Các quan chức quân đội cho biết liên lạc cuối cùng giữa máy bay với trung tâm điều khiển diễn ra khoảng 15 phút sau khi máy bay cất cánh.

Chiếc AN-32 này có đèn định vị tín hiệu khẩn cấp, thường được kích hoạt khi máy bay gặp nạn.

Quân đội Ấn Độ đã mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhằm lần theo dấu vết chiếc máy bay vận tải AN-32 của Không quân, mất tích khi đang bay qua Vịnh Bengal cùng 29 người trên máy bay ngày 22/7.

Xem thêm tại đây: Ấn Độ mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn chiếc máy bay quân sự AN-32

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 6Máy bay AN-32 tại căn cứ không quân Yelahanka ở Bangalore, Ấn Độ ngày 3/10/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tỷ giá đồng nhân dân tệ xuống mức thấp nhất trong hơn 5 năm
Ngày 19/7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - tức ngân hàng trung ương) đã tiếp tục điều chỉnh tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ, giảm 10 điểm cơ bản xuống còn 6,6971 nhân dân tệ đổi 1 USD. Đây là mức thấp nhất trong vòng 5 năm rưỡi qua.

Trên thị trường ngoại hối của Trung Quốc, giá đồng nhân dân tệ được phép dao động cao hơn hoặc thấp hơn tối đa 2% so với tỷ giá tham chiếu trong từng ngày giao dịch. Tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ so với USD được ấn định dựa trên các mức giá trung bình do các nhà tạo lập thị trường đề xuất trước khi mở cửa thị trường liên ngân hàng mỗi ngày giao dịch.

Cùng ngày, PBOC đã tiếp tục "bơm" tiền vào thị trường liên ngân hàng nhằm tăng thêm tính thanh khoản.

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 7Đồng tiền giấy mệnh giá 100 nhân dân tệ được giới thiệu bên ngoài Ngân hàng PBOC tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ba nước thông báo ngừng hoạt động tìm kiếm máy bay MH370
Chính phủ Malaysia, Australia và Trung Quốc ngày 22/7 đã ra thông báo ngừng cuộc tìm kiếm máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) mất tích hôm 8/3/2014, sau khi các cuộc tìm kiếm tại khu vực hiện tại không đạt kết quả.

Phát biểu sau cuộc họp tại Malaysia, các Bộ trưởng giao thông của ba nước thừa nhận rằng bất chấp các nỗ lực của tất cả các bên liên quan, khả năng tìm ra chiếc máy bay ngày càng mong manh.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh hồi tháng 3/2014 đã biến mất khỏi màn hình radar.

Theo giả thiết, máy bay đã đổi hướng và kết thúc hành trình tại vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương.

Trong hơn hai năm qua, Australia đã điều phối một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và tốn kém nhất trong lịch sử tại vùng biển rộng khoảng 120.000km2 ở phía Nam Ấn Độ Dương, được cho là nơi máy bay rơi.

Đến nay, hoạt động tìm kiếm đã được triển khai trên diện tích 105.000km2 trong khu vực trên, song chưa đạt kết quả khả quan.

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 8Một trong những mảnh vỡ của máy bay MH370 được tìm thấy tại Wartburg, Nam Phi ngày 7/3. (Nguồn: AP/TTXVN)
Lo ngại về cơn sốt Pokemon Go ngày càng tăng ở nhiều quốc gia
Pokemon Go, trò chơi tương tác thực tế (AR) dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên do Nintendo và Niantic phát triển, đã gây nên cơn "sốt" trên toàn cầu kể từ khi được trình làng tại Mỹ, Australia, New Zealand hồi đầu tháng Bảy năm nay.

Với việc sử dụng công nghệ Dịch vụ định vị toàn cầu (GPS), người chơi Pokemon Go có thể chơi miễn phí, đi quanh để truy tìm các quái thú Pokemon ảo tại những địa điểm thực. Điện thoại thông minh kêu báo khi một Pokemon xuất hiện trên màn hình, người chơi có thể cố bắt lấy và đào tạo nó để tham gia các trận thi đấu.

Cơn "sốt" Pokemon Go đã làm dấy lên nỗi lo ngại về vấn đề an toàn và an ninh khi một số người mải nhìn vào màn hình điện thoại để tìm bắt Pokemon mà không để ý tới đèn giao thông, ôtô hoặc những chướng ngại khác.

Tại Mỹ, nơi 100 triệu lượt tải về chỉ ít ngày sau khi trò chơi này được chính thức ra mắt, một số người chơi đã bị thương do vấp phải những chướng ngại khi đang chơi trò này.

Xem thêm tại đây: Lo ngại về cơn sốt Pokemon Go ngày càng tăng ở nhiều quốc gia

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 9Một nhóm chơi Pokemon Go trên đường phố ở Banda Aceh, Indonesia ngày 16/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)
​Phát hiện chất gây ung thư trong vật liệu xây dựng Trung Quốc
Một công trình xây dựng trị giá 1,2 tỷ AUD (gần 910 triệu USD) mới khánh thành ở thành phố Perth, bang Tây Australia, vừa bị phát hiện có chất gây ung thư Asbestos (amiăng) trong nguyên vật liệu xây dựng do một công ty Trung Quốc cung cấp.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần lễ qua người ta phát hiện Tập đoàn Yuanda của Trung Quốc cung cấp các sản phẩm có chứa amiăng tại Australia.

Trước đó, những vật liệu có chứa amiăng đã được tìm thấy trong các miếng đệm lót trần nhà được dùng trong xây dựng một tòa nhà văn phòng tại Brisbane, bang Queensland.

Xem thêm tại đây: ​Phát hiện chất gây ung thư trong vật liệu xây dựng Trung Quốc

Sự kiện quốc tế 18-25/7: "Sói đơn độc" lang thang khắp châu Âu ảnh 10Công trình xây dựng trị giá 1,2 tỷ AUD mới khánh thành bị phát hiện có chất gây ung thư Asbestos. (Nguồn: news.com.au)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục