Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn"

Phán quyết của một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle chặn sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân từ 7 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực của Tổng thống Donald Trump.
Đòn giáng mạnh vào sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Donald Trump
Ngày 3/2, một thẩm phán liên bang tại thành phố Seattle đã ra phán quyết trên quy mô toàn quốc chặn sắc lệnh cấm người tị nạn và công dân từ 7 quốc gia nhập cảnh vào Mỹ.

Thẩm phán James Robart, người được cựu Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm, tuyên bố phán quyết có hiệu lực từ ngày 3/2, theo đó lệnh cấm nhập cảnh có thể được dỡ bỏ ngay lập tức.

Ngay sau phán quyết, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã thông báo với các hãng hàng không rằng họ có thể nhận hành khách bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh.

Đây là một đòn giáng mạnh vào các nỗ lực của Tổng thống Donald Trump, mặc dù chính quyền của ông vẫn có thể kháng cáo quyết định này và tiếp tục thực thi chính sách cấm nhập cảnh.

Ngay sau phán quyết, nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã dừng thực thi sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ban hành.

Các hãng hàng không bao gồm Air France (Pháp), British Airways (Vương quốc Anh), Emirates và Etihad Airways (Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất - UAE), Lufthansa (Đức), Qatar Airways (Qatar), Swiss Airways (Thụy Sỹ), United Airlines (Mỹ), cùng Japan Airlines và All Nippon Airways (Nhật Bản) đã thông báo sẽ tiếp tục chuyên chở công dân các quốc gia liên quan đến sắc lệnh trên đến Mỹ nếu thị thực nhập cảnh của họ có giá trị.

Trong khi đó, một số hãng hàng không khác, như hãng hàng không giá rẻ Norwegian, cho biết họ sẽ tiếp tục chờ đợi thêm văn bản xác nhận chính thức và khuyến nghị hành khách liên hệ với cơ quan chức năng của Mỹ để có thông tin chi tiết.

Ngày 4/2, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức đệ đơn kháng cáo đối với phán quyết trên. Tuy nhiên, một tòa án phúc thẩm liên bang Mỹ ngày 5/2 đã bác yêu cầu do Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra.

Tòa trên cho biết đã đưa ra thời hạn chót là ngày 6/2 để Bộ Tư pháp đưa ra câu trả lời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phán quyết trên. Bình luận trên tài khoản Twitter của mình, Tổng thống Trump coi phán quyết này là "lố bịch" và tuyên bố sẽ lật ngược phán quyết này.

Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn" ảnh 1Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Bùng phát căng thẳng tại miền Đông Ukraine
Ngày 30​/1, xung đột giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng dân quân Donbass tại đường giới tuyến ở Donbass, miền Đông Ukraine, đã gây thiệt hại cho cả hai bên.

Theo thông tin tình báo từ cả hai phía, chỉ trong vòng mấy ngày qua, 93 binh sỹ của quân đội Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.

Phía Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cũng chịu tổn thất nặng về người, thậm chí cả dân thường, nhiều nhà cửa và công trình bị phá hủy. Chính quyền Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp và không loại trừ khả năng phải sơ tán người dân.

Trước nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang tại khu vực giới tuyến ở Donbass, ngày 1​/2, Nhóm Tiếp xúc ba bên về giải quyết tình hình tại Donbass, đã họp tại thủ đô Minsk của Belarus.

Đây là cuộc họp trực tuyến của Nhóm Tiếp xúc ba bên nhằm làm giảm tình hình bạo lực.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng với những bất đồng còn tồn tại thì phải mất nhiều năm nữa mới có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng ở quốc gia này, đồng thời cũng cho thấy sự cần thiết phải nhanh chóng nối lại hợp tác giữa Nga và Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực ở Donbass từ năm 2015, nhưng nhiều nội dung và điều khoản của thỏa thuận gồm 13 điểm này từ đó cho tới nay vẫn chưa được thực thi đầy đủ.

Trong đó mấu chốt là việc chính quyền Kiev gần như không thúc đẩy cải cách Hiến pháp nhằm công nhận quy chế đặc biệt cho vùng Donbass.

Cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua ở miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người, trong đó hơn một nửa là dân thường.

Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn" ảnh 2Nhà cửa bị phá hủy sau một vụ cháy nổ tại Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Mỹ - Hàn Quốc thúc đẩy kế hoạch triển khai THAAD
Trong hai ngày 2 và 3​/2, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có chuyến thăm Hàn Quốc.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Mattis kể từ khi được Quốc hội Mỹ phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Quốc phòng.

Chuyến thăm này cũng được cho là nhằm trấn an đồng minh châu Á sau những phát biểu của tân Tổng thống Donald Trump​ gây lo ngại về chính sách của Mỹ trong khu vực.

Tại đây, ông Jim Mattis đã có cuộc hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan-jin.

Hai bên đã nhất trí thúc đẩy kế hoạch bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Hai nước cũng khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ các hoạt động khiêu khích mà Bình Nhưỡng có thể thực hiện trong tương lai, dựa trên sự hợp tác an ninh chặt chẽ Hàn-Mỹ.

Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn" ảnh 3Sân golf ở Seongju - nơi dự định triển khai dự án THAAD. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
FED quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản
Ngày 1​/2, trong phiên họp tháng 1, phiên họp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức lên nắm quyền, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã quyết định chưa thay đổi mức lãi suất hiện tại, đồng thời để ngỏ khả năng từng bước nâng mức lãi suất với tốc độ trong tương lai.

Trong tuyên bố của FED, hiện nay mức tăng trưởng kinh tế của Mỹ tiếp tục được duy trì, thị trường việc làm cũng như niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp đã được cải thiện.

Theo Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED dự đoán, tình hình kinh tế sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng ổn định, tạo điều kiện để FED tăng lãi suất với tốc độ từ tốn.

Trước đó, hồi tháng 12/2016, FED đã lần đầu tiên tăng lãi suất cơ bản lên mức 0,5-0,75% sau gần 1 năm, trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang phục hồi nhanh và thất nghiệp giảm mạnh.

Quyết định này của FED được coi là tín hiệu khả quan, mở đường cho những lần tăng lãi suất tiếp theo vào năm sau.

Các nhà phân tích cho rằng, việc giữ nguyên lãi suất lần này được xem là một bước đi thận trọng của FED trong các quyết sách của mình để không tăng lãi suất quá nhanh, và sẽ đánh giá tình hình cẩn thận hơn trong bối cảnh chính quyền mới tại Mỹ đang cân nhắc nhiều chính sách có thể đe dọa tới sự ổn định của thị trường như đàm phán lại các thỏa thuận thương mại, áp đặt thêm thuế quan cũng như liên tục đưa ra chỉ trích đối với các đối tác thương mại.

Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn" ảnh 4Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ ở Washington, DC . (Nguồn: AFP/TTXVN)
Qatar Airways khai trương tuyến đường bay thẳng dài nhất thế giới
Hãng hàng không Qatar Airways của Qatar thông báo đã khai trương tuyến đường bay thẳng dài nhất thế giới từ thủ đô Doha đến thành phố Auckland của New Zealand với chuyến bay đầu tiên cất cánh vào ngày 5/2.

Thông báo cho biết chiếc máy bay Boeing mang số hiệu QR920 của Qatar đã rời khỏi thủ đô của nước này vào lúc 5 giờ 2 phút, giờ dịa phương (2 giờ 2 phút, giờ GMT) và dự kiến sẽ hạ cánh tại Auckland vào lúc 7 giờ 30 phút, giờ New Zealand (18 giờ 30 phút, giờ GMT), ngày 6/2.

Để tới New Zealand, chuyến bay trên sẽ kéo dài hơn 16 giờ, đi qua hơn 10 khu vực múi giờ, 5 quốc gia với quãng đường dài 14.535 km. Ngược lại, khi từ Auckland trờ về Doha, máy bay sẽ phải bay mất 17 giờ rưỡi, dài hơn so với lúc đi do tác động của hướng gió.

Đây là lý do khiến cho chuyến bay chở khách nói trên trở thành chuyến bay dài nhất thế giới.

Trước đó, hồi tháng 3 năm ngoái, Hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã khai trương chuyến bay liền một mạch được cho là dài nhất thế giới khi đó từ thủ đô Dubai tới Auckland với quãng đường dài 14.200km.​

Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn" ảnh 5Một máy bay của Qatar Airways. (Nguồn: Arconics)
Người đẹp Pháp đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2016
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016 (Miss Universe) vừa kết thúc, với chiến thắng chung cuộc thuộc về Hoa hậu Pháp Iris Mittenaere.

Hai đối thủ cùng lọt vào vòng thi cuối cùng với cô, gồm Hoa hậu Haiti Raquel Pelissier và Hoa hậu Colombia Andrea Tovar, chỉ giành được lần lượt các vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2.

Mittenaere, 24 tuổi, là người Paris. Cô hiện đang theo học ngành phẫu thuật răng miệng. Cô đã có kế hoạch sử dụng nền tảng Hoa hậu Hoàn vũ để cổ súy cho hoạt động vệ sinh răng miệng.

Xem thêm tại đây: Hoa hậu Pháp Iris Mittenaere giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ

Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn" ảnh 6Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach trao lại vương miện cho Hoa hậu Pháp Iris Mittenaere. (Nguồn: AFP)
Qatar trải qua một ngày lạnh bất thường nhất trong lịch sử
Hiện tượng thời tiết bất thường đã xảy ra tại Qatar khi lần đầu tiên nhiệt độ tại quốc gia Arab này giảm còn 1,5 độ C vào sáng sớm 5/2.

Theo hãng thông tấn Qatar, vào sớm 5/2, nhiệt độ ghi nhận tại khu vực Abu Samra, miền Đông Nam Qatar ở mức 34 độ F, tương đương 1,5 độ C.

Tháng 1/1964, Qatar từng trải qua thời tiết bất thường với nhiệt độ thấp kỷ lục 3,8 độ C. Cơ quan khí tượng Qatar cho biết nền nhiệt độ ở nước này trong vài ngày qua tương đối thấp và đây chỉ là hiện tượng rét cục bộ.

Qatar - nằm ở phía Đông bán đảo Arab, có địa hình chủ yếu là sa mạc và đồng bằng cằn cỗi. Đất nước này có khí hậu sa mạc với mùa Hè nắng nóng kéo dài, nhiệt độ lên tới 45-50 độ C, mùa Đông nhiệt độ trung bình từ 10 đến 20 độ C.

Điều đáng chú ý, do lo ngại vấn đề nắng nóng vào mùa Hè ở Qatar, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định lui các trận đấu tại VCK World Cup 2022 ở nước này đến tháng 11 và 12.

Cho đến nay, hàng nghìn công nhân lao động tại các công trình phục vụ cho World Cup 2022 ở Qatar đã tử vong do nắng nóng và thời tiết quá khắc nghiệt.

Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn" ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga cách chức 16 tướng lĩnh
Phóng viên TTXVN tại Moskva đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cách chức 16 tướng lĩnh thuộc các Bộ Tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra.

Theo sắc lệnh công bố ngày 2/2 trên cổng thông tin pháp luật chính thức, trong số 16 tướng lĩnh bị cách chức có 2 tướng lĩnh bị loại khỏi ngành quân đội.

Nguyên nhân dẫn đến động thái này vẫn chưa được tiết lộ.

Đồng thời, Tổng thống Putin đã bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp là Vladlen Aksenov và Pavel Baryshev; phê chuẩn chức vụ Công tố viên Cộng hòa Crimea đối với ông Oleg Kamshilova và chức vụ tương tự tỉnh Leningrad đối với ông Boris Markov.

Cũng theo sắc lệnh trên, ông Putin bổ nhiệm ông Victor Tanifu giữ chức lãnh đạo cơ quan điều tra Nga tại Sevastopol với thời hạn 5 năm.

Sự kiện quốc tế 30/1-5/2: Tổng thống Donald Trump "lĩnh đòn" ảnh 8Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục